Bí thư Thành ủy Hà Nội: Làm sao để những nét đẹp văn hóa thấm đẫm vào mỗi gia đình

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp chính quyền và mỗi người dân Thủ đô cần vào cuộc mạnh mẽ hơn để các quy tắc ứng xử, những nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội ngày càng đi sâu, thấm đẫm vào mỗi gia đình...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chia vui cùng nhân dân cụm dân cư liên cơ phường Sài Đồng nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 9-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cụm liên cơ các tổ dân phố 14, 15,16,17,18,20 phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong những năm qua, việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết, cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần xây dựng, không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân.

Ấn tượng trước những kết quả của nhân dân 6 tổ dân phố đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: “Từ những việc làm cụ thể, chúng ta càng thấy rõ sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân quận Long Biên, về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, về quyết tâm xây dựng quận Long Biên xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc của Thủ đô”.

Trong năm 2018 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, để hoàn thành các mục tiêu lớn xây dựng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các tổ dân phố duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự khu phố; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng, xã hội.

Lưu ý rằng năm 2017, thành phố đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc nhở: “Điều quan trọng để các quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống là cần sự vào cuộc mạnh mẽ của mỗi người dân Thủ đô. Lãnh đạo quận Long Biên, phường Sài Đồng, cấp ủy, chi bộ, ban công tác MTTQ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các quy tắc trong ứng xử văn hóa, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của Thăng Long - Hà Nội ngày càng đi sâu, thấm đẫm vào mỗi gia đình, mỗi người dân Thủ đô; để mỗi người dân chúng ta đều có quyền tự hào “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhắc nhở, bên cạnh việc tập trung giúp các hộ thoát nghèo, các tổ dân phố, các tổ dân phố cần chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, nhất là với các gia đình chính sách, người có công để kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cần tích cực vận động bà con nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất do quận và phường đầu tư; Làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, chăm lo không để con em các gia đình mắc vào tệ nạn xã hội.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp, ngành và nhân dân cần tổ chức và tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp; xây dựng 6 tổ dân phố là các tổ dân phố tiêu biểu của phường Sài Đồng, quận Long Biên và thành phố Hà Nội...”, Bí thư Thành ủy nói.