Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn trương sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô

ANTD.VN - Chỉ đạo một số nhiệm vụ với Liên đoàn Lao động thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị phải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2655-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa diễn ra đầu tháng 6 này.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động, các cấp công đoàn thành phố cần quyết tâm, nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trong đó, cần lưu ý, cán bộ công đoàn phải bám sát thực tiễn, hòa quyện với cuộc sống của người lao động, tránh tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn; xây dựng công đoàn vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp, các ngành, người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô; làm tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô để phục vụ công tác tổ chức Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, các nhiệm vụ chính trị khác của Trung ương và Thành phố.

Ngoài ra, cần nghiên cứu việc tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần để rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố và kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh.