Bị phát hiện, chủ xuồng chở gỗ lậu "bỏ của chạy lấy người"

ANTĐ - Thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra, xử lý vụ vận chuyển gần 9m3 gỗ lậu tại khu vực sông Yên (thuộc thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc).

Bị phát hiện, chủ xuồng chở gỗ lậu "bỏ của chạy lấy người" ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Nguồn tin cho biết, khoảng 1h30, ngày 23-1, tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận và bắt quả tang 1 xuồng máy đang vận chuyển gỗ lậu trên khu vực sông Yên, thuộc thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Trong quá trình tiếp cận, đối tượng điều khiển xuồng máy đã lao xuống sông trốn thoát. Qua kiểm tra cùng cơ quan chức năng, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam xác định, chiếc xuồng này đã vận chuyển 12 phách gỗ gõ, thuộc nhóm I với khối lượng gần 9m3.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, người điều khiển xuồng máy đêm đó là Lê Khánh (36 tuổi, trú xã Đại Nghĩa).

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Khánh khai, số gỗ trên mình vận chuyển cho một đối tượng tên Hải, không rõ địa chỉ, từ xã Đại Sơn về xã Đại Hồng, khi đến khúc sông trên thì bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ.