Bệnh nhân ngộ độc rượu tăng mạnh

ANTĐ - Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ Tết dương lịch 2016 đến thời điểm này, ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhận 2 - 3 trường hợp vào cấp cứu do ngộ độc rượu, tăng mạnh so với thời điểm trước đó. 

Đặc biệt, càng những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện càng có xu hướng gia tăng. Điển hình trong ngày 29-1, bệnh nhân P.V.T (38 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã được gia đình xin về sau 1 ngày nhập viện do ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol quá nặng.

Trước đó, tối 27-1, bệnh nhân này cùng bạn bè tổ chức tiệc tất niên cuối năm, do uống nhiều loại rượu khác nhau với lượng lớn nên đến sáng 28-1 rơi vào tình trạng bất tỉnh, mất ý thức, gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu.

Trường hợp điển hình khác là bệnh nhân L.V.T (37 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), vào điều trị tại Trung tâm Chống độc gần 1 tuần nay nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, não bị tổn thương nghiêm trọng do ngộ độc rượu và hiện chưa thể đánh giá mức độ hồi phục sau tổn thương não.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, những người nghiện rượu, ham rượu rẻ nên thường mua phải rượu có lẫn tạp chất cồn công nghiệp là methanol. Methanol vốn được dùng trong công nghiệp, là một chất cực độc, uống vào nếu không tử vong cũng khiến gan nhiễm độc, suy thận cấp, viêm thị giác dẫn đến mù.