Bệnh nhân bị vỡ tim đã hồi tỉnh

(ANTĐ) - Ngày 21-2, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn H. (được cấp cứu do bị vỡ tim gần như làm đôi) đang hồi phục tốt. Đến trưa  21-2, bệnh nhân H. đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn đang dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải thở máy và điều trị trong một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường.
>>>Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim

Bệnh nhân bị vỡ tim đã hồi tỉnh

(ANTĐ) - Ngày 21-2, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn H. (được cấp cứu do bị vỡ tim gần như làm đôi) đang hồi phục tốt. Đến trưa  21-2, bệnh nhân H. đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn đang dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải thở máy và điều trị trong một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường.
>>>Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Văn H., 32 tuổi được chuyển từ BV Bạch Mai đến BV Việt Đức cấp cứu ngày 17-2 trong tình trạng bất tỉnh do bị máy cẩu đập vào ngực trong lúc lao động. Các kết quả siêu âm, chụp chiếu trước đó đều cho thấy bệnh nhân bị chấn thương tim kín. Tuy nhiên sau khi mổ ra thì tim gần như bị vỡ làm đôi, bên trong quả tim bị vỡ nát do va đập quá mạnh, các tổ chức trong tim bị tổn thương nặng nề. Tim bị vỡ vách liên thất, đứt chỗ bám của van hai lá và van 3 lá gây suy tim cấp tính, rách toàn bộ vách liên thất.

Bệnh nhân được chuyển vào mổ cấp cứu lúc 17h ngày 19-2 do PGS. TS Nguyễn Hữu Ước là trưởng kíp mổ. Theo PGS Ước, đây là một trong những trường hợp chấn thương tim hi hữu nhất từ trước đến nay được cứu sống.

Nguyễn Phan