Tiền Giang

Bệnh nhân bị đâm thủng tim, thủng phổi may mắn được cứu sống

ANTĐ - Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, nhiều vết thương bị đâm thủng tim, thủng phổi…

Sáng 31/10, bác sĩ Võ Văn Hùng- Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, đội ngũ bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm thủng tim, thủng phổi được nhập viện vào tối 30/10.

Bệnh nhân may mắn được cứu sống là anh Lê Nghiệp Thành (SN 1989, ở phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Bệnh nhân Lê Nghiệp Thành hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 18h tối 30/10, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân Lê Nghiệp Thành nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trên người bệnh nhân có 5 vết thương trước ngực và sau lưng, các vết đâm gây thủng tim, thủng phổi.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ở đây phát hiện mạch và huyết áp bệnh nhân chỉ bằng 0. Nhận thấy đây là trường hợp xấu, nguy cơ tử vong cao nên các bác sĩ bệnh viện đã khẩn cấp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân may mắn được cứu sống và điều trị chăm sóc đặc biệt. Hiện sức khỏe bệnh nhân Thành có biểu hiện đang dần hồi phục.

Được biết, đây là một trong những trường hợp hi hữu bị đâm thủng tim, thủng phổi được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cứu sống.