Bé trai suýt tử vong do hóc thạch

ANTĐ - Bệnh nhi Lương Hữu Nghĩa (14 tháng tuổi, ở Bắc Giang) vừa được các bác sĩ khoa Nhi – BV Bạch Mai cứu sống sau khi bị hóc một miếng thạch rau câu ở cuống họng, bịt kín đường thở. 

Điều may mắn là gia đình bệnh nhi này ở ngay cạnh BV Đa khoa Bắc Giang nên cháu được chuyển đến BV cấp cứu kịp thời, nếu chỉ chậm vài phút nữa sẽ tử vong bởi toàn thân đã tím tái và ngưng thở. Do tình trạng diễn tiến xấu nên bệnh nhi được chuyển xuống BV Tai mũi họng Trung ương. Tại đây, cháu bé người dần tím đen nên tiếp tục được chuyển sang khoa Nhi - BV Bạch Mai. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, lúc khoa tiếp nhận, cháu bé đã gần như ngừng thở, ngừng tim, rất may sau 15 phút cấp cứu, bóp tim ngoài lồng ngực, tim bé đã đập trở lại.