Bế mạc tổng kết trao giải Ngày hội thể thao Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 25-3, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức lễ bế mạc, tổng kết trao giải Ngày hội thể thao.

Sau 5 ngày thi đấu, với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi và đoàn kết, chiều 25-3, “Ngày hội thể thao” của Cụm thi đua số 1 CATP đã bế mạc.

Chỉ huy Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham gia môn thi đấu kéo co của ngày hội

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Ngày hội thể thao đã diễn ra các nội dung kéo co và cờ tướng.

Căng thẳng nội dung thi đấu cờ tướng

Ngày hội thể thao năm nay đã thu hút được đông đảo CBCS, đoàn viên thanh niên của 10 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tham gia với 3 nội dung thi đấu gồm bóng đá, cờ tướng và kéo co.

Trung tá Nguyễn Hồng Thủy, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ  - Đơn vị Cụm phó cụm thi đua số 1 phát biểu bế mạc ngày hội

Các đội tham gia đã cống hiến cho khán giả nhiều trận thi đấu hấp dẫn, quyết liệt, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao... Ban Tổ chức đã trao 13 bộ huy chương cho từng nội dung thi đấu.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung thi đấu bóng đá nam

Ngày hội thể thao đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa CBCS và đoàn viên thanh niên các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP.

Trung tá Nguyễn Hồng Thủy trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung thi đấu môn kéo co

“Ngày hội thể thao của Cụm thi đua số 1 CATP khép lại thành công với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đoàn kết, sôi nổi của các đội tham dự; đây là hoạt động mở đầu cho các hoạt động phong trào của Cụm thi đua số 1 trong năm 2019.

              Đại diện Đoàn Thanh niên CATP trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung thi đấu        môn cờ tướng

Thành công của ngày hội hôm nay sẽ được chúng ta tiếp nối để tổ chức thành công các hoạt động phong trào của Cụm thi đua năm 2019” - Trung tá Nguyễn Hồng Thủy, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - đơn vị Cụm phó cụm thi đua số 1 khẳng định.