Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy

ANTĐ - Sau 3 tháng triển khai, CATP Hà Nội vừa tổ chức bế giảng khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do chuyên gia Triều Tiên giảng dạy.

Sáng 3-10, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP Hà Nội long trọng tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do chuyên gia Bộ Bảo vệ An ninh nhân dân nước CHDCND Triều Tiên giảng dạy. Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội, lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP.

Các đại biểu chụp ảnh cùng học viên khóa huấn luyện

Lãnh đạo CATP Hà Nội tặng hoa đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên

Khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do các chuyên gia Triều Tiên giảng dạy khai giảng ngày 4-7-2014, với 60 học viên là cán bộ, chiến sỹ công tác các đơn vị thuộc CATP. Sau 3 tháng huấn luyện, các học viên đã chuyên gia nước ngoài truyền đạt các kỹ năng tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng sử dụng vũ khí, rèn luyện các động tác võ thuật tổng hợp, các miếng đánh ứng dụng ở nhiều tình huống khác nhau, góp phần nâng cao bản lĩnh, năng thực thực hành về võ thuật cũng như kỹ thuật chiến đấu.

Trước đó, vào tháng 7 năm 2011, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đã khai giảng và tổ chức thành công lớp huấn luyện võ thuật, quân sự (thời gian 6 tháng) do chuyên gia Bộ Bảo vệ An ninh nhân dân nước CHDCND Triều Tiên giảng dạy. Cả hai khóa học, 100% học viên đều hoàn thành chương trình đề ra, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc tập luyện đạt kết quả cao.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP tặng hoa các chuyên gia võ thuật Triều Tiên

100% học viên đã được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã chúc mừng kết quả khóa huấn luyện và cám ơn các chuyên gia Triều Tiên đã vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, bất đồng ngôn ngữ, nhiệt tình tham gia giảng dạy. 
Khẳng định võ thuật quân sự là một trong những phương tiện nghiệp vụ đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng mong muốn, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả các nội dung đã được học vào công tác huấn luyện quân sự, võ thuật tại đơn vị, cũng như trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Một số tiết mục biểu diễn võ thuật tại buổi lễ:

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 5

Màn biểu diễn khống chế đối tượng phạm tội

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 6

Tên côn đồ có vũ khí bị lực lượng cảnh sát hạ gục chỉ sau 10 giây

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 7

Quá trình huấn luyện, học viên được rèn luyện nội công

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 8

Qua đó, có thể dễ dàng dùng tay không đập vỡ các đồ vật cứng

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 9

Màn biểu diễn thể hiện sức mạnh phi thường của học viên khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do chuyên gia Triều Tiên giảng dạy

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 10

Nhiều tiết mục mạo hiểm khiến người xem hồi hộp, đứng tim

Bế giảng khóa huấn luyện võ thuật do chuyên gia Triều Tiên dạy ảnh 11

Đây là khóa huấn luyện võ thuật, quân sự thứ 2 do các chuyên gia Triều Tiên 
giảng dạy được tổ chức tại Hà Nội.