Bắt xới bạc toàn “dân” xăm trổ đầy mình

ANTĐ - Đánh bạc ở địa bàn công cộng, các con bạc còn cố tình cởi trần, khoe hình xăm để thể hiện “bản lĩnh”.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, CAP Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức rà soát các điểm, tụ điểm, đối tượng trên địa bàn có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đó, trinh sát hình sự CAP nắm được, tại quán nước đầu ngách 166 đê Tô Hoàng, thường xuyên có xới bạc công khai dưới hình thức “sâm”. Các con bạc đều có “máu mặt” ở địa phương, nhiều đối tượng “đầy mình” tiền án, tiền sự.

Các "con bạc" bị bắt quả tang

 Khoảng 16h30 ngày 4-6, nhận được thông tin xới bạc vừa hoạt động, CAP Cầu Dền lập tức triển khai phương án quây bắt. Năm đối tượng cởi trần trùng trục, đầy hình xăm ở tay, ngực, bị bắt quả tang đang chơi “tá lả”. Tang vật cơ quan công an thu giữ 1 bộ tú lơ khơ và hơn 4,5 triệu đồng, là tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc. Trong 5 “con bạc” bị bắt, có Phạm Văn Anh (SN 1969, có 2 tiền sự); Nguyễn Đức Hưng (SN 1978, có 2 tiền án, 1 tiền sự); Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1972, có 3 tiền án). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 6-6, CAP Cầu Dền đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi đánh bạc.