Bắt giữ xe khách chở nội tạng thối và sừng động vật hoang dã

ANTĐ - Thiếu tá Trần An Ninh, Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát 6.1 thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Hà tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách chạy tuyến Bắc - Nam, chở một gần 1 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và sừng động vật hoang dã vào phía nam tiêu thụ.

Khoảng 9 giờ ngày 4-1, tại km 588 trên tuyến QL 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe ô tô khách giường nằm Tịnh Hiếu mang BKS 37B - 00533 chạy tuyến Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Bắt giữ xe khách chở nội tạng thối và sừng động vật hoang dã ảnh 1

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh kiểm tra phát hiện chân, nội tạng động vật bốc mùi hôi thối và sừng động vật trên xe khách.

Chủ xe Vũ Văn Tình (Sn 1972, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khai nhận với lực lượng chức năng, số hàng trên được một người dân ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu thuê chở vào Thành phố Hồ Chí Minh, giá mỗi thùng hàng 150.000đ.

Sau khi bắt giữ, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm chuyển giao toàn bộ số chân, nội tạng và sừng động vật hoang dã trên cho đội quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 1 tấn chân, nội tạng hôi thối và sừng động vật hoang dã.

Ông Võ Viết Linh, Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 cho biết, sau khi tiếp nhận, đội đã tiến hành xử phạt và phối hợp với lực lượng thú y, môi trường tiến hành thiêu hủy số nội tạng, sừng động vật nói trên ngay trong chiều 4-1.