Bắt 9 tàu hút trộm cát trên sông Hồng

ANTĐ - Từ trung tuần tháng 5 đến nay, Phòng CS PCTP về môi trường phối hợp với Văn phòng BCĐ phòng chống lụt bão TP Hà Nội và công an một số địa bàn đã triển khai kế hoạch rà soát, quây quét, bắt quả tang 9 tàu hút trộm cát trên trục sông Hồng.

Lực lượng Công an lập biên bản phương tiện hút cát trái phép

Đại tá Doãn Hữu Châu - Trưởng phòng CS PCTP về môi trường CATP Hà Nội cho biết, xử lý “cát tặc” là một trong những trọng tâm công tác của đơn vị khi thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội do CATP đang triển khai. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên (cát), sử dụng đất ven sông làm bến bãi chứa vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

“Biết bị lực lượng chức năng đưa vào tầm ngắm, các đối tượng hút trộm cát liên tục thay đổi phương thức hoạt động, từ thời gian, địa điểm đến phương tiện khai thác cát trái phép”, Đại tá Doãn Hữu Châu thông tin. Đơn cử như khu vực sông Hồng tại địa bàn Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh có bãi bồi rộng khoảng 500 mét tính từ chân đê đến mép sông Hồng. Lòng sông khu vực trên rộng và nước chảy chậm. Lợi dụng đặc điểm đó, các đối tượng sử dụng tàu cuốc, tàu gắn thiết bị để múc cát, hút cát có công suất lớn để khai thác cát trái phép. Công tác trinh sát triển khai cho thấy, có sự liên kết chặt chẽ giữa “cát tặc” và chủ phương tiện vận chuyển. Cứ sau 20h, tàu cuốc công suất lớn cuốc cát và múc lên sà lan, tàu để chở đi. Hệ lụy đối với môi trường, sinh hoạt và an toàn của người dân tại những khu vực “cát tặc” hoạt động rất nghiêm trọng.

Từ ngày 16-5 đến nay, liên tục trong nhiều ngày đêm trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động của “cát tặc”, lực lượng CS PCTP về môi trường, mà trực tiếp là Đội 3, đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, bắt quả tang 9 phương tiện đang hút trộm cát trên sông Hồng. Trong số này, có 4 vụ - 4 phương tiện đồng loạt bị bắt quả tang đang hút trộm cát tại địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, trong buổi tối 3-6. Hai ngày sau, lực lượng chức năng bắt tiếp 1 phương tiện đang hút cát tại phường Thượng Cát, cũng tại quận Bắc Từ Liêm. Theo chỉ huy Đội 3 - Phòng CS PCTP về Môi trường, 2 trong số 9 vụ khai thác cát trái phép bị bắt quả tang nêu trên được phát hiện ở địa bàn mới là quận Hoàng Mai. Chủ 2 phương tiện là công dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cả 9 vụ việc đã được Phòng CS PCTP về môi trường bàn giao đến Công an cơ sở tiếp tục điều tra, xử lý.