Bảo vệ ngày bầu cử tuyệt đối an toàn

ANTĐ - Trong suốt ngày bầu cử, ANTT đã được CATP phối hợp với các lực lượng chức năng khác và bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Có mặt tại khu vực bầu cử trên địa bàn phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phóng viên ANTĐ ghi nhận không khí nô nức, vui mừng, phấn khởi của mọi người dân tham gia bầu cử. Tại đây, CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an các phường Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Mã… phối hợp chặt chẽ với bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên tình nguyện thực hiện công tác bảo vệ hòm phiếu và giữ gìn ANTT. Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Từ tối 21-5, các lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của CATP và các lực lượng giữ gìn ANTT địa phương thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát hành chính trên toàn địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm đặt hòm phiếu và các khu vực diễn ra các hoạt động bầu cử”.  

Nhiều điểm bỏ phiếu khác trên địa bàn thành phố như tại các phường Liễu Giai - Giảng Võ, quận Ba Đình; Tân Mai, quận Hoàng Mai; Trung Liệt, quận Đống Đa và tại một số phường, xã, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ… cũng được các nhóm phóng viên ANTĐ và truyền hình An ninh Thủ đô (ATV) thị sát.

Tại những địa điểm này, phóng viên đã ghi nhận sự chủ động, tích cực, khẩn trương của đội ngũ Công an cơ sở và các lực lượng đảm bảo ANTT ở địa phương trong công tác bảo vệ ngày bầu cử. Tại điểm cầu truyền hình trực tiếp về công tác bầu cử đặt tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng CAH Thạch Thất cho biết, toàn bộ các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện không xảy ra bất cứ một trục trặc hay vấn đề gì phức tạp về ANTT trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết công tác đảm bảo ANTT cho ngày hội lớn của toàn dân đã được CATP Hà Nội thực hiện rất nghiêm túc và có hiệu quả. “Bằng tất cả ý chí, nghị lực cùng với sự quyết tâm cao độ và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, toàn lực lượng CATP Hà Nội và các đơn vị phối hợp có sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của mọi người dân Thủ đô trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của ngày hội toàn dân” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.