Bão Sơn Tinh nhiều khả năng đổ bộ đất liền nước ta

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện ở khu vực đảo Mindanao (Philippines) một cơn bão có tên quốc tế Sơn Tinh đang hoạt động. Đến 13h trưa nay 25-10, vị trí tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 25-10 ở vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9. Biển động rất mạnh. Do đó, các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực này cần nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo các đài dự báo khí tượng trên thế giới, bão Sơn Tinh di chuyển nhanh với hướng ổn định, nên sau khi quét qua vùng biển giữa hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và còn mạnh thêm, nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào Trung Trung bộ.