Bão số 12 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

ANTD.VN - Chiều 4-11, sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, cơn bão số 12 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Gió giật mạnh khiến nhiều nhà cửa của người dân bị sập đổ, tốc mái (ảnh: Báo Khánh Hòa)

Nhiều người chết, nhà cửa sập đổ

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại huyện Lạc Dương đã có 2 người thiệt mạng; 18 ngôi nhà thuộc địa bàn 3 xã Đạ Sar, Đạ Nhim... bị tốc mái. Tại TP. Đà Lạt mưa kèm gió mạnh giật cấp 7 đã làm nhiều cây xanh, cột điện ngã đổ.

Tại Đắk Nông, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh có mưa to, gió lớn làm tốc mái 20 ngôi nhà tại các xã Đắk Hòa (huyện Đắk Song), Quảng Phú (huyện Krông Nô) và khoảng 10 ha tiêu ở các xã Nâm N’đir, Đức Xuyên bị hư hại. Cây cối ở một số tuyến đường trên địa bàn các xã Quảng Sơn (Đắk Glong), Đức Xuyên (Krông Nô) bị đổ ngã.

Còn ở Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân ở xã Krông Jin, xã Cư K’róa (huyện M’Đrắk) đang bị nước lũ cô lập. Hiện nay một số sông suối trên địa bàn do nước dâng cao khiến giao thông bị chia cắt. Một số nhà dân, trường học bị hư hỏng. Tại huyện Krông Pắc, mưa to kèm theo gió giật mạnh, làm cho hàng trăm ha cây trồng vụ mùa bị thiệt hại, làm hư hỏng nhiều nhà cửa.

14/16 xã thuộc huyện Ea Kar phải cắt điện để bảo đảm an toàn do nhiều trụ điện bị đổ, hư hỏng; 43 nhà dân bị tốc mái; 2 hộ phải sơ tán do nhà có nguy cơ bị sập…

Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa là địa phương bị tâm bão quét qua nên gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề. Ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, mưa bão đã làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Toàn huyện có hơn 1.900 ha hoa màu, lúa bị ngập nước, hư hỏng hoàn toàn; hơn 12.400 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng đánh vỡ, ước thiệt hại hàng trăm tấn thủy sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng; hơn 900 tàu thuyền của ngư dân bị hư hại; hơn 25.000 căn nhà bị tốc mái; hơn 20 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Mưa gió cũng đã làm tháp truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vạn Ninh bị ngã đè sập một phần 2 căn nhà của người dân thị trấn Vạn Giã. Không chỉ vậy, tại huyện Vạn Ninh có 4 xã có 7 khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập người dân không thể đi ra khỏi các điểm này.

Ông Trần Đình Thú, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh cho biết, tính đến thời điểm trưa 4-11 đã có 1 người chết và 4 người bị thương; 13 gia đình bị sập nhà và 80% số nhà trong toàn xã bị tốc mái…

Cổng chào tại Đà Nẵng bị bão quật đổ (ảnh: Báo Đà Nẵng)

Tại Đà Nẵng, dù không nằm trong tâm bão nhưng từ rạng sáng đã mưa to, gió giật kinh hoàng. Các tuyến đường Cách mạng Tháng 8, Phạm Văn Đồng... nhiều cây cối đổ ngã. Gió bão đã làm gãy đổ cổng chào lớn trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).

7 tàu hàng bị chìm tại Quy Nhơn

Theo thống kê của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đến đầu giờ chiều 4-11, đã có 7 tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, trong đó có các tàu: Biển Bắc 16, Hoa Mai 68, Jupiter, Nam Khánh 26, Long Sơn 08, Hà Trung 98 (còn 1 tàu chưa xác định).

Đến 16h30, lực lượng cứu hộ cùng các ngư dân địa phương cứu sống 71 người bị trôi dạt từ tàu chở hàng chìm. Khoảng 12 thuyền viên người nước ngoài mất tích đang được tiếp tục  tìm kiếm.

Người dân và lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn tàu FEI YUE9 trên biển Quy Nhơn (ảnh: Báo Bình Định)

Ngoài 7 tàu chở hàng bị chìm ở khu vực phao số 0, cùng ngày có một tàu chở hàng nước ngoài bị sóng đánh dạt, va vào đá ngầm mắc cạn ở vùng biển gần khu vực bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP.Quy Nhơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, địa phương đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình 7 tàu chở hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn.

Bình Định cũng kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp điều tàu chuyên dụng cấp tốc đến vùng biển Quy Nhơn cứu hộ những thuyền viên còn lại và có biện pháp cứu hộ hàng chục tàu chở hàng đang gặp nạn ngoài phao số 0.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định, hiện có nhiều tàu cá của ngư dân đang bị nạn trên biển. Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn làm ngập hầu hết các tuyến đường nội thành Quy Nhơn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, hàng chục nhà dân bị sập, tốc mái.

Giao thông nhiều nơi bị chia cắt

Đại diện Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang cho biết hiện tại Ga Nha Trang có 2 đoàn tàu đang trú bão. Đó là tàu SE4 với 349 khách, dừng từ lúc 4h52 và tàu SQN4 có 261 khách dừng lúc 3h54.

Do ảnh hưởng của bão, Quốc lộ 26 đoạn Km30+400 (đoạn qua Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường kéo dài hơn 5m khiến giao thông bị ách tắc, phương tiện không thể đi lại…

Dọc tuyến Quốc lộ 1D từ bến xe khách trung tâm TP Quy Nhơn đến Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhiều cây xanh ngã đổ ra đường, 1 số điểm bị sạt lở, đất đá trôi xuống mặt đường, khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, Vietnam Airlines (VNA) đã thông báo sẽ hủy thêm 14 chuyến bay trong ngày 4-11-2017...

Bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay (4-11), sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các tỉnh Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ nay đến 8-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một  đợt lũ.

Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.