Bão số 10 quần thảo, tàn phá Hà Tĩnh, Quảng Bình

ANTD.VN - Khoảng 10h sáng nay (15-9), bão số 10 đổ bộ vào ven biển và đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 10-11, giật tới cấp 13.

Bão số 10 quần thảo, tàn phá Hà Tĩnh, Quảng Bình ảnh 1

Một cổng chào bằng sắt gần Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình bị quật đổ (ảnh: Báo Quảng Bình)

Sáng 15-9, tại tỉnh Quảng Bình, bão số 10 đã khiến hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng. Hàng loạt huyện thị ở Quảng Bình mất điện, liên lạc tới vùng tâm bão rất khó khăn do nhiều cột viễn thông bị bão quật đổ.

Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Bình đã cử cán bộ chốt chặn phía Nam Quảng Bình để hướng dẫn các phương tiện dừng, đậu đỗ tránh tâm bão. Phương tiện từ phía bắc được chặn lại ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm tránh thiệt hại không đáng có.

Địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ngổn ngang cây cối gãy đổ (ảnh: Báo Quảng Bình)

10h15, trao đổi với báo chí, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, bão số 10 đã quét qua đảo với sức gió mạnh nhất ghi nhận được là trên cấp 15. Gió bão mạnh khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây cối đổ và nhiều thiệt hại khác về tài sản.

Tại Hà Tĩnh, hầu khắp huyện thị ven biển bị mất điện, mạng Internet và sóng điện thoại chập chờn. Tại thành phố Hà Tĩnh, một số tuyến đường đã bị ngập, cây cối đổ gãy.

Chia sẻ qua mạng xã hội Facebook lúc 11h, tài khoản Nhung Bien cho biết: “Tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã ngập hơn 90% nhà dân, trong đó có tới một nửa ngập sâu. Hiện gió đang to, triều cường rất mạnh. Toàn huyện Cẩm Xuyên có 20 thôn ven biển bị ngập. Đê biển Cẩm Hà, Cẩm Lộc nước cũng đã tràn qua, 20 ha nuôi trồng thủy sản đã bị san bằng với nước. Nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái”.

Bão số 10 quần thảo, tàn phá Hà Tĩnh, Quảng Bình ảnh 3

Sóng biển dâng cao đã uy hiếp trực tiếp đến tuyến đê biển xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (ảnh: Báo Nghệ An)

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 11h, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,8  độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Bão số 10 quần thảo, tàn phá Hà Tĩnh, Quảng Bình ảnh 4

Theo dự báo, đến 16h chiều nay 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào

Trưa 15-9, Vietnam Airlines (VNA) thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hãng đã hủy 12 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM – Vinh/Đồng Hới/Thanh Hóa (VN 1264/65, 1266/67, 1268/69, 1714/15, 7400/01, 1270/71)

Các sân bay Đà Nẵng, Huế sẽ được VNA khai thác lại sau 14h ngày 15-9. Tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), VNA sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15-9.