Bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu

ANTĐ - Đại hội Hội phụ nữ Phòng Hậu cần - CATP. Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ trong đơn vị.

Đó là nhận định của Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP. Hà Nội tại Đại hội phụ nữ Phòng Hậu cần – CATP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra chiều 6-5.

Hội phụ nữ Phòng Hậu cần hiện có 61 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên vừa tập trung làm tốt công tác chuyên môn, vừa nhiệt tình, trách nhiệm tham gia công tác Hội. Hội phụ nữ phòng đã phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra.

Chị em Phòng Hậu cần tham gia cuộc thi nấu ăn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, phát huy truyền thống tiến tới kỷ niệm 70 năm lực lượng Hậu cần kỹ thuật, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần cần nhanh chóng khắc phục tồn tại hiện có, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật, tinh thần chủ động sáng tạo; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngay sau Đại hội, BCH nhiệm kỳ 2016-2021 cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương tình toàn khóa, kế hoạch năm, Quy chế hoạt động của BCH bảo đảm rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội cơ sở.

Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Hậu cần ân cần thăm hỏi người già

trong đợt khám chữa bệnh miễn phí

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội đã từng bước phát triển về chất lượng và trẻ hóa đội ngũ, nhiều hội viên trẻ có trình độ học vấn cao. Các phong trào và hoạt động Hội luôn được duy trì và phát triển với nhiều sáng tạo. Hội cũng đã chủ động triển khai đầy đủ kế hoạch, nội dung công tác do Hội phụ nữ CATP chỉ đạo phát động.

Đại hội đã thống nhất bầu ra 7 đồng chí trong BCH nhiệm kỳ mới.