Báo chí Thủ đô tích cực cổ vũ những nhân tố mới

ANTĐ - Sáng qua (12- 6), Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã tới chia vui với Hội Nhà báo TP Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 và trao giải Báo chí Ngô Tất Tố. 

* An ninh Thủ đô giành nhiều giải Báo chí Ngô Tất Tố

Báo chí Thủ đô tích cực cổ vũ những nhân tố mới ảnh 1

Đồng chí Đào Lê Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Biên tập 
Báo ANTĐ trao giải cho các tác giả đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng khẳng định, trong năm qua các cơ quan báo chí Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chân thực mọi mặt cuộc sống, tích cực cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, phê phán cái xấu, hiện tượng tiêu cực trong xã hội và có đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội và đất nước. 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng. Hội Nhà báo Việt Nam cũng tặng Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm qua và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo Thủ đô, trong đó có nhà báo Vũ Kim Thành, nguyên Phó Tổng biên tập, nguyên Thư ký chi hội Báo An ninh Thủ đô.

Hội Nhà báo TP Hà Nội đã trao giải Báo chí Ngô Tất Tố cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong năm. Báo ANTĐ giành 3 giải, trong đó giải nhì được trao cho tác giả Đỗ Trần Quân với loạt bài “Tình yêu từ hậu phương người lính” và giải ba thuộc về tác giả Đinh Hương Bình với tác phẩm “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”.