Báo chí giúp nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của lực lượng CAND

ANTĐ - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã khẳng định điều này, tại buổi họp báo thông báo kết quả các mặt công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của lực lượng CAND, diễn ra hôm qua 25-12. 

Báo chí giúp nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của lực lượng CAND ảnh 1Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu, chủ trì buổi họp báo

Dự hội nghị có đông đảo đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an. 

Thông tin khái quát tình hình, kết quả công tác năm 2015 của lực lượng CAND, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an nêu rõ, lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu, sử dụng mọi biện pháp giữ vững ổn định ANTT, không để bị động, bất ngờ. Phạm pháp hình sự giảm so với năm 2014, tỷ lệ khám phá án tăng; công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. TTATGT có chuyển biến tích cực, đạt tiêu chí 3 giảm…

Trong năm 2015, lực lượng công an đã triệt phá trên 2.480 băng, nhóm tội phạm các loại, bắt xử lý trên 83.000 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 77%; gần 6.800 đối tượng truy nã bị bắt, thanh loại và ra đầu thú, trong đó có hơn 1.700 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả tích cực, với gần 17.000 vụ, hơn 26.000 đối tượng bị xử lý.

Một số chiến công tiêu biểu của lực lượng công an, như bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 227 bánh heroin tại Lào Cai; bắt nhóm đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng tại Sơn La, thu giữ 200 bánh heroin… Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo một số tổng cục, cục nghiệp vụ đã trao đổi, giải đáp những vấn đề mà phóng viên, các cơ quan báo chí quan tâm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng lực lượng công an trong năm 2015 và đã giúp lực lượng CAND làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

 “Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, phản ánh nhiều hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, giúp cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân hiểu và tin công an hơn. Từ đó, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn, qua đó nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của lực lượng CAND và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Khẳng định năm 2015 lực lượng CAND đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, góp công sức to lớn hơn vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cho biết, ngày 29-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đề ra khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng là: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.