Báo chí đóng góp hết sức quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ

ANTD.VN - Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí về công tác thông tin,  tuyên truyền năm 2018, tổ chức chiều 5-3, Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: báo chí đã đóng góp hết sức quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Toàn cảnh Hội nghị chiều 5-3, tại Bộ Công an

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân…

Tăng cường mối quan hệ gắn bó với lực lượng Công an

Được sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã báo cáo tóm tắt kết quả chương trình phối hợp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bộ trưởng - Đại tướng Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ cũng như những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí với lực lượng CAND

Theo Chương trình phối hợp, các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn chú trọng trong công tác chỉ đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Lãnh đạo các báo, đài đã chủ động chỉ đạo các ban chuyên môn tổ chức phối hợp với Bộ Công an tuyên truyền về công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND với nhiều thể loại tin, bài, phóng sự, chương trình với hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng biểu dương những mô hình tốt, tấm gương tiêu biểu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nêu kinh nghiệm hoạt động ở các đơn vị điển hình tiên tiến, những vấn đề lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đặc biệt, năm 2018, các cơ quan báo, đài đã luôn theo sát, động viên khích lệ và tuyên truyền sâu đậm việc lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; nêu bật quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian, tăng cường cơ sở và từng bước chính quy Công an xã; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Thiếu tướng Đào Gia Bảo, sự phối hợp, tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ phối hợp quan trọng, quý báu của Ban Tuyên  giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành Trung ương, giữa lực lượng CAND với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hiểu, tin yêu và giúp đỡ Công an nhiều hơn.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Ðảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH và xây dựng lực lượng CAND.

Chia sẻ, ủng hộ với những quyết tâm, chủ trương lớn

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành tham luận của các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí.

Những ý kiến đóng góp, chia sẻ, cũng những đề xuất xác thực, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp với Bộ Công an đã được đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân…bày tỏ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an đối với 25 cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, quan trọng của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan lý, cơ quan thông tấn báo chí đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng CAND Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhấn mạnh, năm 2018, lực lượng Công an đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển bền vững, ổn định của đất nước, đặc biệt việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên vừa qua đã tăng cường uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận và niềm tin của toàn dân; đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, trong quá trình đó, hoạt động thông tin tuyên truyền, hoạt động báo chí đã góp phần đặc biệt quan trọng vào những thành quả chung của đất nước; thực sự phát huy tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần định hướng dư luận xã hội, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; qua đó, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại tướng Tô Lâm chia sẻ, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên chủ động bám sát thực tế, kịp thời tuyên truyền hoạt động của các đơn vị Công an ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Các cơ quan báo chí Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, của lực lượng Công an có chất lượng tốt, sức lan toả lớn và đã được đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, báo cáo kết quả công tác phối hợp về thông tin tuyên truyền năm 2018 được trình bày tại hội nghị, cùng những ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu đều đã đánh giá cao kết quả sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an và các đơn vị trong CAND với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương. Đây chính là sự quan tâm sâu sắc của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nâng cao quyết tâm thành nhiệm vụ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân; nâng cao uy tín, vị thế của CAND, hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ, qua hội nghị này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an rất mong năm 2019 và những năm tiếp theo, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục giúp đỡ, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH; chia sẻ và ủng hộ những chủ trương lớn của lực lượng Công an; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá. Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cũng sẽ sẵn sàng là 1 nhà báo, phóng viên để tham gia mặt trận báo chí, tuyên truyền…