Báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin về chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Báo chí châu Âu đồng loạt viết bài về chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Xác thực tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công; Thế giới chạy đua tìm vắc xin ngừa bệnh Ebola; Đánh bom tại Baghdad, hơn 90 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 12-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
*Sáng nay, ngày 12-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU). Sự kiện này được báo chí các nước châu Âu đăng tải với nhiều bài viết bình luận về những cơ hội mới sẽ được mở ra sau chuyến thăm chính thức một số nước châu Âu và tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM 10) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
* Liên quan đến vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, khống chế, bước đầu lực lượng chức năng xác định, vụ cướp là có thật. Theo đó, vụ cướp xảy ra tại vùng biển giáp ranh giữa 3 nước gồm: Singapore  - Malaysia – Indonesia và trong vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Indonesia, trong đó có tình tiết đáng lưu ý là cướp biển hút thuốc lá có mang tem Việt Nam.

* Triều cường tại các sông rạch trên địa bàn TP HCM ngày càng cao khiến các công trình chống ngập trở nên lỗi thời.  Theo Đài Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tối 10-10 đã đạt mức 1,7 m tại trạm Nhà Bè - mức cao nhất từ trước đến nay, khiến nhiều khu vực tại TP HCM ngập nặng.

* Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ đoạn qua tỉnh Hà Nam. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). Tổng mức đầu tư của toàn tuyến ước tính khoảng 2.047 tỷ đồng.

* Nhiều lần "quan hệ" với một cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và được vị cán bộ này hứa tặng quà, cho tiền nhưng sau đó lại không thực hiện, Phùng Thị Thanh (18 tuổi) đã ra tay sát hại nhân tình khiến anh này tử vong.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác
Báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin về chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 1
Dịch bệnh Ebola tàn phá một ngôi làng ở Liberia (Tây Phi)

* Các quốc gia trên thế giới đang phải chạy đua trong việc tìm kiếm vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị bệnh Ebola khi số người tử vong vì dịch bệnh này đã lên tới con số hơn 4.000 người. Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova ngày 11-10 tuyên bố Nga đã tạo ra 3 loại vắc xin ngừa Ebola và “một trong số đó sẵn sàng được thử nghiệm lâm sàng”. 

Một công ty dược của Anh và Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng đang phối hợp phát triển một loại vắc xin ngừa Ebola và thử nghiệm vắc xin này. Bên cạnh đó, Mỹ và Canada phối hợp phát triển thuốc thử nghiệm ZMapp để điều trị Ebola.

Trước đó, Nhật Bản tuyên bố, đã tạo ra Avigan, một loại thuốc dạng viên điều trị Ebola và hiện đang được thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ.

Báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin về chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 2
Người dân chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt ở thị trấn Kobane từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

* Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, đã có ít nhất 553 người đã thiệt mạng kể từ  khi các chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành bao vây Kobane, thị trấn chiến lược nằm ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Con số này có thể lên hơn 1.100 người kể từ khi IS bắt đầu tấn công nơi đây hôm 16-9, tuy nhiên, số thương vong thực của 2 bên vẫn là bí mật.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 11-10, giới chức tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, đã kêu gọi chính phủ nước này khẩn cấp tìm sự trợ giúp quân sự của Mỹ do sợ rằng tỉnh này có thể thất thủ và rơi vào tay các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vài ngày tới. 

* Giới chức cảnh sát và y tế Baghdad (Iraq)cho biết, đêm 11-10, đã xảy ra 2 vụ đánh bom xe tại phía Tây thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương. Theo thông tin từ LHQ cho biết, số người thiệt mạng do các vụ bạo lực trên toàn Iraq trong tháng 9 là hơn 1.110 người và tính đến thời điểm này của tháng 10, đã có hơn 250 người thiệt mạng.

* Nghiên cứu của nhóm chuyên gia cố vấn Chính phủ Philippines cho thấy khoảng 13,4 triệu trẻ em (chiếm hơn 1/3 người Philipines dưới 18 tuổi) sống dưới mức nghèo khổ, cho dù nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.