Báo chí cách mạng góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

ANTĐ -Sáng nay 20-4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc phát động thi đua trong Hội giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt đội ngũ hội viên nhà báo, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang, đầy tự hào trong lịch sử 65 năm hình thành và phát triển Hội nhà báo Việt Nam. Từ con số gần 300 hội viên buổi đầu thành lập trên chiến khu Việt Bắc ngày 21-4-1950, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam đã có gần 22.000 hội viên, hoạt động trên khắp mọi miền đất nước.
 Báo chí cách mạng góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ảnh 1Báo chí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (ảnh minh họa)

Về mặt nội dung, nghiệp vụ, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện và tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành hành động cách mạng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội… Tuy còn mắc phải một vài sai phạm, tồn tại, hạn chế nhưng về cơ bản công tác thông tin được thực hiện thông suốt hàng ngày, hàng giờ với những luồng thông tin không ngừng nghỉ một cách đúng định hướng, phục vụ nhu cầu thông tin của cả xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xã hội – từ thiện được các cấp Hội quan tâm một cách tự nguyện, với số tiền và hiện vật trị giá hàng chục tỷ đồng được trao cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Hoạt động đối ngoại cũng được đẩy mạnh với các đối tác truyền thống, làm sâu sắc thêm với Liên đoàn các nhà báo ASEAN vì mục tiêu hòa bình và phát triển…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, 65 năm qua, trải qua 9 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Đội ngũ của Hội ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp các mạng của nhân dân ta, Đảng ta.
Điểm lại lịch sử hơn 400 hội viên- nhà báo đã ngã xuống trên các chiến trường khi đang tác nghiệp, hy sinh, cống hiến bằng xương máu của mình cho cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm gần đây, góp phần to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời kỳ mới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cụ thể, phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo; tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, thúc đẩy nền báo chí nước nhà…

Trong chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, vào 20h tối nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra Chương trình giao lưu “Về nơi nguồn cội”. Sáng mai, 21-4, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập tại chính nơi thành lập Hội ở xóm Roòng Khoa (xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên).