Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có nhiều sáng kiến tuyên truyền hiệu quả

ANTĐ - Chiều nay (19-6), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có nhiều sáng kiến tuyên truyền hiệu quả ảnh 1

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhân ngày 21-6

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao vai trò của Ban Tuyên giáo trong công tác tuyên truyền. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. 

"Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có nhiều sáng kiến tuyên truyền, quản lý báo chí hiệu quả, duy trì hàng tuần giao ban báo chí để truyền tải kịp thời, nhanh chóng và chính xác những chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố tới nhân dân, góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thống nhất từ nhận thức đến hành động"- Phó Bí thư thường trực Thành ủy nói.

Nhờ có sự chỉ đạo, định hướng của ban Tuyên giáo Thành ủy, những sự kiện trọng đại của Thủ đô được tuyên truyền tốt. Bên cạnh đó, nhờ có báo chí, lãnh đạo thành phố cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết ngay những vướng mắc, tồn đọng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần định hướng tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Hà Nội để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao phó. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2015.

Cảm ơn sự quan tâm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác tuyên truyền cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như: 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp... một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.