Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Bản lĩnh, nhân văn, xung kích vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Phát huy truyền thống, vun đắp thành quả và khí chất Công an Thủ đô anh hùng, thanh niên CATP Hà Nội với sự năng động, đổi mới, không ngừng sáng tạo đã và đang xung kích, nỗ lực mỗi ngày trên mọi mặt công tác để xứng đáng với lòng mong mỏi, sự tin tưởng của nhân dân.

Đoàn thanh niên Công an Thủ đô  tình nguyện phục vụ nhân dân làm thủ tục hành chính trong ngày Chủ nhật - Ảnh: Lam Thanh

Xung kích vì bình yên Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đoàn Thanh niên CATP đã không ngừng phát triển, tìm tòi, có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả vừa gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn vừa đi đầu trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đã có hàng trăm công trình thanh niên gắn liền với hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm. Hàng vạn lượt thanh niên ứng trực, tuần tra, xung kích trên mặt trận gìn giữ sự bình yên cho Thủ đô thân yêu...

Không ngừng đổi mới trong công tác cải cách hành chính, nhiệm kỳ qua, thanh niên Công an Thủ đô đã tổ chức tiếp đón và hướng dẫn, hỗ trợ 56.207 lượt công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng Internet và 14.853 lượt công dân đến làm thủ tục CMND. Để phục vụ nhân dân vui chơi ở không gian đi bộ quanh hồ Gươm, đã có 19.502 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ứng trực làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia trông giữ 223.344 lượt phương tiện, thu nộp về ngân sách hơn 900 triệu đồng...

Mới đây, trong đợt nắng nóng cao điểm, Thanh niên Công an Thủ đô ở tất cả các quận, huyện thị xã, các đơn vị tiếp dân đã đồng loạt ra quân trong “Chủ nhật tình nguyện” phục vụ nhân dân các thủ tục hành chính. Nhiều tổ công tác đến tận nhà làm CMND phục vụ người già, gia đình chính sách, người có công...

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các phong trào“Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”,“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”, “3 trách nhiệm”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “5 xung kích”... Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp, chung sức cùng cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện với quy mô lớn, lồng ghép nhiều nội dung như: tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ, an sinh xã hội, chiến dịch thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, chiến dịch Hành quân xanh, hoạt động xã hội, từ thiện...

Năng động, sáng tạo, cống hiến sức trẻ 

Một trong những điểm nòng cốt trong nhiệm kỳ tới đó chính là việc lựa chọn các phong trào thi đua thiết thực, tạo nên không khí thi đua trong tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thanh niên Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới; tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu...

“Các mô hình, công trình thanh niên sẽ không ngừng đổi mới, hướng tới ứng dụng rộng rãi CNTT để thiết thực phục vụ nhân dân, nhất là trong lĩnh vực thủ tục hành chính,  với phương châm: Thanh niên đã nói là làm, đã làm phải hiệu quả, và sự hài lòng của người dân chính là mục đích các phong trào”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khẳng định.