Băn khoăn về chức danh kiến trúc sư trưởng

(ANTĐ) - Ngày 24-9, ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị. Tại phiên thảo luận, vấn đề được nhiều thành viên UBTVQH quan tâm liên quan tới chức danh Kiến trúc sư trưởng (KTST).

Phiên họp thứ 12 của UBTVQH:

Băn khoăn về chức danh kiến trúc sư trưởng

(ANTĐ) - Ngày 24-9, ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị. Tại phiên thảo luận, vấn đề được nhiều thành viên UBTVQH quan tâm liên quan tới chức danh Kiến trúc sư trưởng (KTST).

Theo đề xuất của Chính phủ, KTST có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu, phản biện cho Chủ tịch UBND TP về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tuy tán thành với việc có quy định về KTST, song, Thường trực ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị quy định rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTST.

KTST không chỉ là tư vấn, tham mưu cho Chủ tịch UBND TP mà cần phải có chức năng, quyền hạn nhất định trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch. Vị trí của KTST phải được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm cho hoạt động giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị có tính độc lập nhất định.

Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cho rằng, quy định như vậy liệu có gây ra trùng lắp chức năng, thậm chí là “dẫm chân lên nhau” giữa Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và KTST.

Ông Hà Văn Hiền - Chủ nhiệm UB Kinh tế băn khoăn: “Có nhiều luồng ý kiến về chức danh KTST. Nếu chỉ là tư vấn thì khác gì thư ký cho Chủ tịch UBND TP song nếu giao nhiều quyền lại thành ra đứng trên các Sở chuyên ngành (QH-KT và Xây dựng). Thêm nữa, nếu giao quyền cho cá nhân có khi lại phát sinh tiêu cực, tham nhũng... Nên chăng, ở các đô thị lớn, Giám đốc Sở QH-KT kiêm luôn KTST để nâng cao vai trò cá nhân của chức danh này?”.

Liên quan tới quy hoạch đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, điều quan trọng là phải đảm bảo tính đồng bộ chứ cứ mỗi ngành một kiểu quy hoạch như hiện nay là không ổn. Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng nhất trí, nhiều vấn đề về quy hoạch phải làm rõ hơn và đảm bảo tính tương thích với các luật khác, tránh phức tạp khi triển khai trong thực tế.

Ông Phùng Quốc Hiển nêu ý kiến: “Dự thảo quy định: Các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quỹ đất thuộc quyền sử dụng của mình trong phạm vi ranh giới dự án vào nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Điều này sẽ rất khó thực hiện nếu không chỉ rõ là gợi mở hay bắt buộc...”. 

Chính Trung