“Bấm bụng”... nộp thuế
(ANTĐ) - Tính từ 1-7-2004 đến đầu tháng 4-2008, giá tiêu dùng đã tăng khoảng 44%. Với giá cả đắt đỏ như vậy mức khởi điểm tính thuế thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng được áp dụng từ 1-7-2004, khiến nhiều người hết sức lo lắng. Họ phải tằn tiện “bóp mồm, bóp miệng” hơn, nhưng vẫn phải “bấm bụng” nộp thuế. Thực tế phi lý này kéo dài đã khá lâu vậy mà cơ quan thuế vẫn im hơi lặng tiếng không kiến nghị cơ quan chức năng chỉnh sửa lại ngưỡng tính thuế.
Theo điều 30 Pháp lệnh Thuế thu nhập cao trong trường hợp giá cả thị trường biến động từ 20% thì Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế cho phù hợp.
Giá trị của 5 triệu đồng thời điểm năm 2004, so với giá cả tăng gấp đôi, gấp ba hiện nay, thì chí ít phải bằng 7 triệu đồng. Với những người làm công ăn lương ở thành thị, chỉ biết sống bằng đồng lương thì thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng lại còn phải đóng thuế thu nhập cao thì quả thật là lao đao.
Nghe nói ở một số cơ quan Bộ, đã có những cán bộ, công chức đi làm xách cặp lồng cơm ăn trưa như thời bao cấp. Thậm chí, có những công sở, đơn vị người ta rủ nhau nấu mì, ăn bánh mì, bánh bao... “bấm bụng” chia tay cơm hộp, cơm suất, cơm hiệu.
Trước Tết, một gia đình có 2 con, trung bình mỗi ngày đi chợ chỉ cần hơn 50.000 đồng. Nay cái gì cũng tăng hoa cả mắt: thịt lợn tăng gấp đôi lên tới 60.000 đồng/kg; dầu ăn tăng lên 36.000 đồng/lít.
Cầm 100.000 đồng đứng giữa chợ mà cứ ngơ ngác không biết mua gì, ăn gì. ước tính cộng tiền học phí, ăn ở trường, tiền sữa cho trẻ nhỏ, rồi tiền trang trải các khoản điện thoại, xăng, điện, nước, gas, bình quân một gia đình phải chi hơn 4 triệu đồng/tháng. ấy là chưa kể các khoản chi phí phát sinh như ốm đau, nằm viện, mừng đám cưới, chuyện hiếu nghĩa...
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, theo quy trình sửa luật, Chính phủ phải đề xuất với Quốc hội, sau đó Quốc hội sẽ sắp xếp, đưa vào chương trình. Tới thời điểm này, Quốc hội vẫn chưa nhận được đề nghị từ Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh mức thuế thu nhập cao.
Vậy có nên chờ thời điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực vào đầu năm 2009, lúc đó mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/người/tháng và thuế suất khởi điểm chịu thuế thu nhập cao sẽ nâng lên 6-7 triệu đồng/người/tháng?
Ở góc độ Nhà nước, nếu nâng ngưỡng thu thập chịu thuế, lên trên 5 triệu đồng, tất nhiên phần thu được từ thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Nhà nước có thể giảm thu nhưng điều quan trọng là sẽ khoan được sức dân.
Vậy có nên điều chỉnh ngay từ bây giờ hay chờ thêm 8 tháng nữa, 1-1-2009 Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực? Theo dự báo của Chính phủ, có lẽ phải đến tháng 6-2009, lạm phát mới có thể được kiềm chế, giá cả ổn định.
Như vậy, không chỉ là 8 tháng mà là hơn 1 năm, hàng triệu người được coi là có “thu nhập cao” sẽ tiếp tục phải “bấm bụng” nộp thuế. Ông Trưởng ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) thông báo rằng, hiện Bộ Tài chính chưa có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét điều chỉnh mức thuế trong biểu thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp.
Ông này tỏ ra hết sức “bình tĩnh” bảo rằng, từ nay đến lúc luật thuế này có hiệu lực không còn xa nữa. Vậy là mọi người cứ yên tâm mà “bấm bụng” nộp thuế!
Đan Thanh