Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

ANTĐ - Sáng nay, 31-3, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Với trên 95% tổng số ĐBQH bỏ phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII chính thức được bầu vào đảm nhiệm 2 chức danh này.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức là nữ  Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Quốc hội Việt Nam

Đúng 9h sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí (ĐBQH đoàn Bình Thuận) – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc biên bản kiểm phiếu thông báo về kết quả bỏ phiếu bầu vào 2 chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Người được Đảng giới thiệu để bầu vào 2 chức danh này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, tổng số ĐBQH là 494 ĐB, số phiếu phát ra 484 phiếu, thu về 484 phiếu.

Kết quả, về phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, số phiếu hợp lệ là 481 phiếu, không hợp lệ 3 phiếu. Số phiếu đồng ý 472 phiếu, bằng 95,5%, số phiếu không đồng ý là 9 phiếu.

Về phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, số phiếu hợp lệ là 477 phiếu, không hợp lệ 7 phiếu. Số phiếu đồng ý là 467 phiếu, bằng 91,5%, không đồng ý 10 phiếu.

Ông Huỳnh Văn Tí nêu rõ: Căn cứ nội quy kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử vào 2 chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Căn cứ trên kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết về việc bầu 2 chức danh này. Nghị quyết có 2 nội dung chính. Điều một là quyết định bà Nguyễn Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Điều 2 là Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% ĐBQH có mặt tán thành. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam có một Chủ tịch Quốc hội là nữ.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội ảnh 2100% ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về bầu Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre; có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tục 4 khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Trong quá trình công tác, bà từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 7-2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Giữa năm 2013, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI.

Tại lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều dẫn đầu danh sách được “tín nhiệm cao”.