Ba Đình, Hà Nội: Phát hiện thêm 3 người đi chuyến bay VN0054, huy động 63 cán bộ ứng trực ở phố Trúc Bạch

ANTD.VN - Trong ngày hôm qua, 9-3, quận Ba Đình đã phát hiện thêm 3 người nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 17 và số 21 hiện đang lưu trú trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Quận ủy Ba Đình

Sáng nay, 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Tại buổi làm việc, báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, từ ngày 5-3 đến nay, trên địa bàn quận đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19, đều ở khu vực phường Trúc Bạch.

Cụ thể gồm: bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi, ở số nhà 125 Trúc Bạch, nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ châu Âu trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (ca bệnh số 17); 2 bệnh nhân là bác và lái xe riêng của gia đình bệnh nhân N.H.N được xác định lây nhiễm Covid-19 từ N.H.N; bệnh nhân N.Q.T, 61 tuổi, là ca bệnh số 21.

Hiện nay, quận Ba Đình đã điều tra dịch tễ, xác định và khoanh vùng, tổ chức cách ly theo quy định tất cả trường hợp tiếp xúc gần à F1, F2, F3 với các bệnh nhân kể trên.

Đặc biệt, trong ngày 9-3, qua kiểm tra danh sách các hành khách người nước ngoài trên máy bay,  đã phát hiện thêm 3 người đi cùng chuyến bay VN0054 (chuyến bay đã có 12 người nhiễm Covid-19, trong đó có ca bệnh số 17 và ca bệnh số 21) đang lưu trú trên địa bàn quận Ba Đình.

Cụ thể, gồm: 2 vợ chồng người Anh ở tại khách sạn Hoa Hồi, địa chỉ số 22 Quán Thánh. Trường hợp này đã tiếp xúc gần F2 là 21 người; F3 là 15 người. Trường hợp còn lại là 1 người Anh tại Lotte, đã tiếp xúc F2 là 11 người.

Hiện cơ quan chức năng quận Ba Đình đang tiếp tục tổ chức rà soát các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran, Anh, Pháp... và những người đi từ vùng có dịch vào Việt Nam chưa qua 14 ngày để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Riêng với khu phố Trúc Bạch, hiện quận Ba Đình đã tổ chức cách ly từ số nhà 89 đến số nhà 137 Trúc Bạch và tại 125 Trúc Bạch (66 hộ dân, 189 người), số 7 Nguyễn Khắc Nhu; ngoài ra còn tổ chức cách ly ở số 78/6/6 Đội Nhân, Bệnh viện Hồng Ngọc. Tổng số cán bộ được huy động để giám sát, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực này là 63 người.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết thêm, nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn phường Trúc Bạch vẫn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Cùng đó, quận cũng đã quán triệt đến cán bộ, nhân viên tiếp xúc với người được cách ly phải chú ý ứng xử văn hóa, tạo cảm giác yên tâm cho người dân…