Bà Aung San Suu Kyi: Chia sẻ chân thành về quan hệ truyền thống với Việt Nam

ANTD.VN - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua 7-9 đã có cuộc gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi. 

Bà Aung San Suu Kyi chia sẻ chân thành rằng, hai nước Myanmar và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác truyền thống, có tình cảm gắn bó như "giữa các thành viên trong một gia đình" và bày tỏ mong muốn phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, viễn thông, hàng không, khoáng sản, du lịch và nông nghiệp.

Nhân dịp này, bà Aung San Suu Kyi trân trọng cảm ơn lời mời của lãnh đạo Việt Nam và thông báo Tổng thống Myanmar Htin Kyaw sẽ sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam vào tháng 10-2016 tại Hà Nội và bà sẽ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện.