Auido 18-3-2017: Bắt giữ đối tượng tung tin "ma cà rồng bắt người" khiến người dân hoang mang

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái đâm chết người tình ở ven Sài Gòn vì bị thách thức; Bắt giữ đối tượng tung tin “ma cà rồng bắt người” khiến người dân hoang mang; Bắt khẩn cấp đối tượng hãm hại bé gái 4 tuổi; Tổng thống Trump tố nữ phóng viên Đức đưa tin sai sự thật; Chính phủ Mỹ sẽ kháng cáo phán quyết ngăn chặn sắc lệnh nhập cảnh...

Bản tin phát thanh ngày 18-3-2017.

*Sáng ngày 18-3, Phạm Thị Thúy Huỳnh (quê Vĩnh Long) bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban, Huỳnh chung sống với một người đàn ông hơn 17 tuổi. Tối 15-3, hai người rủ nhau đi uống cà phê ở ven sông xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại đây, xích mích xảy ra, đôi bên lớn tiếng cãi vã. Trong lúc tức giận, người đàn ông giận dỗi ném con dao cho Huỳnh rồi thách thức. Huỳnh được cho là đâm người tình 3 nhát, tử vong ngay sau đó.

*Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tuyên truyền thất thiệt, mê tín dị đoan trên địa bàn.

2 đối tượng bị bắt là Lò Văn Phẩn (SN 1999, trú tại bản Co Tra, xã Mường Hung) và Trần Duy Quyết (SN 1997, trú tại bản Hưng Hà, xã Chiềng Khương); cùng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, khi chúng đang tuyên truyền với người dân rằng có “ma cà rồng” đến bắt người.

Hai đối tượng liên quan đến việc tung tin đồn có ma cà rồng bị bắt giữ.

Được biết, từ đầu tháng 3-2017, trên địa bàn huyện Sông mã, tỉnh Sơn La, xuất hiện những luận điệu tuyên truyền thất thiệt, mê tín dị đoan tại một số xã gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

*CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 17-3 đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Bình (SN 1982), trú ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13-3, cháu Hoàng Thị M. (SN 2013), đi cùng mẹ ra nhà văn hóa xã xem bóng chuyền. Quá trình này, khu vực nhà văn hóa mất điện nên mẹ cháu M. về nhà lấy đèn để tiếp tục chơi.

Lợi dụng tình huống ấy, Hà Văn Bình bế cháu M. xuống đồi chè gần đó và thực hiện hành vi xâm hại. Một người dân ở gần khu vực nghe tiếng cháu bé kêu khóc đã chạy đến. Bị động, đối tượng Hà Văn Bình bỏ chạy, nhưng ít phút sau đó đã bị người dân vây bắt, đưa về nhà văn hóa xóm rồi trình báo cơ quan Công an.

*Một vụ việc "lùm xùm" nhỏ đã xảy ra trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 17-3 khi Tổng thống Mỹ cáo buộc một nữ phóng viên của hãng thông tấn Đức (DPA) vì những lời lẽ mà ông cho là "dối trá".

Tổng thống Mỹ cáo buộc một nữ phóng viên của hãng thông tấn Đức "dối trá"

Ông Trump cho biết: "Đây là một nữ phóng viên thân thiện và dễ mến" và "Tôi không biết cô ta đại diện cho tờ báo nào" nhưng đây cũng là một ví dụ về bịa đặt thông tin. Ông Trump vẫn được biết đến là có quan hệ không tốt với báo chí và đã từng tuyên bố "phát động cuộc chiến" với giới truyền thông Mỹ.

*Chính phủ Mỹ ngày 17-3 tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Thẩm phán liên bang Theodore Chuang của bang Maryland trong việc ngăn chặn các điều khoản của sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hôm 6-3, liên quan đến việc cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải rào cản pháp lý khi Thẩm phán liên bang Theodore Chuang ngày 16-3 đã quyết định chặn một phần văn kiện với lý do phân biệt tôn giáo đối với người đạo Hồi. 

Chính phủ Mỹ kháng cáo phán quyết lệnh cấm người nhập cảnh.