Audio19-5-2016: Để lại 4 lá thư tuyệt mệnh, nữ sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện cơ sở ngâm, tẩy bình nước lọc bằng axit và soda; Để lại 4 lá thư tuyệt mệnh, nữ sinh lớp 6 trèo lan can phòng học nhảy lầu tự tử; Cựu nghị sỹ Mỹ khẳng định, Việt Nam đã đạt nhiều thành quả về nhân quyền; Chiến đấu cơ Trung Quốc “chặn đầu nguy hiểm” máy bay Mỹ ở Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 19-5-2016

* Sáng 19-5, gần 12.000 cử tri thuộc 49 khu vực bỏ phiếu tại 11 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và 1 đơn vị quân đội thuộc các huyện Tây Giang, Nam Giang, Thăng Bình và Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Cư dân xã đảo Tân Hiệp tìm hiểu thông tin về các cứng cử viên (Ảnh: báo Quảng Nam).

* CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, ngày 18-5, trong khi đi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện Công ty đầu tư công nghệ và thương mại quốc tế Thiên Nhu, tại tổ 2 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, có dấu hiệu làm giả nhãn mác và sử dụng axit sunfuric, soda trong quá trình tẩy rửa bình nước lọc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sản xuất 3 nhãn hiệu nước gồm Fancy, Miru và Lavijoy.

Bình nước cáu bẩn tại cơ sở này

* Ngày 18-5, tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc tạm đình chỉ hoạt động của tàu du lịch Hồng Long QN-7038 để xác minh, làm rõ vụ việc ép giá đối với khách du lịch.

Trước đó, ngày 15-5, một đoàn khách tổ chức tham quan vịnh Hạ Long với giá cả thỏa thuận trước. Tuy nhiên, kết thúc chuyến tham quan, tàu du lịch này lại thu mức phí cao hơn nhiều so với giá thỏa thuận ban đầu, khiến khách du lịch bức xúc, phản ánh sự việc đến các phương tiện thông tin đại chúng.

Tàu du lịch Hồng Long QN – 7038. (Nguồn: doanhnghiepvn)

* Ông Lê Đức Chính - Hiệu trưởng trường THCS Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xác nhận, ngày 17-5, trong giờ học, một nữ sinh đã trốn ra ngoài, trèo lên lan can tầng 2 rồi nhảy xuống sân bê tông tự tử. Rất may, nữ sinh này chỉ bị chấn thương cột sống, không nguy hiểm tính mạng. 

Nạn nhân được xác định là em N.T.T., học lớp 6. Theo ông Chính, trước khi tự tử, T. có để lại 4 bức thư tuyệt mệnh, trong đó 2 bức thư gửi cho bạn bè, 1 gửi cho mẹ và 1 gửi cho hiệu trưởng. 

Trường THCS Lộc An, nơi xảy ra vụ nữ sinh lớp 6 tự tử

* Ngày 18-5-2016, cựu nghị sỹ Mỹ Eni Faleomavaega, nguyên là Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã ra Tuyên bố báo chí khẳng định sự ủng hộ đối với Việt Nam, đồng thời nêu rõ, Việt Nam đã đạt nhiều thành quả về nhân quyền, bao gồm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và quyền của tù nhân.

Cựu nghị sỹ Mỹ Eni Faleomavaega

* Ngày 18-5, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Jamie Davis cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét lại vụ máy bay trinh sát của Mỹ bị 2 máy bay chiến thuật của Trung Quốc "chặn đầu một cách nguy hiểm" khi đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Đông vào ngày 17-5.

Máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ

Trong một diễn biến khác, văn phòng công vụ căn cứ không quân Andersen tại đảo Guam (Thái Bình Dương) xác nhận, khoảng 5h30 ngày 19-5 (giờ Việt Nam), một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bị rơi ở căn cứ không quân này, khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện. Toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thoát ra ngoài an toàn và không ai bị thương. 

Máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ gặp nạn tại đảo Guam

* Theo TASS, người đứng đầu Cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang Nga Alexander Fomin ngày 18-5 cho biết, nước này không có ý định bán xe tăng cho Iran do quan ngại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đang áp đặt lên quốc gia này.

Ông Fomin nhấn mạnh: "Những thỏa thuận như vậy có thể, có khả năng, chỉ khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ”. 

Xe tăng Armata của Nga

* Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki Mun hôm 18-5-2016, đã đề nghị Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cân nhắc quyết định đóng của 2 trại tị nạn Dadaab và Kakuma, do những nơi này đang trở thành nơi hoạt động của nhóm phiến quân Al Shabab và bị biến thành trung tâm của tội phạm, hàng lậu.