[AUDIO14-5-2019] Hà Nội bước vào đợt nắng nóng dài ngày, có nơi trên 38 độ C

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội bước vào đợt nắng nóng dài ngày, có nơi trên 38 độ C; Bắt giữ gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc chuẩn bị lên bàn nhậu; Hai thanh niên ra tòa vì ném gạch vào cảnh sát 911 Đà Nẵng; 11 thanh niên cướp tiền lái xe ôtô trên quốc lộ 1A; Minh tinh Hollywood nhận tội 'chạy' trường cho con; Cảnh sát Mỹ phá khóa đại sứ quán Venezuela ở Washington.

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:

* Hà Nội bước vào đợt nắng nóng dài ngày, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14-5, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển.

Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng cục bộ lên đến 38 độ C

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ ngày 14-5 xuất hiện nắng nóng cục bộ, ngày mai (15-5) xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C.

Khu vực Hà Nội: Trong các ngày 14 và 15-5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Từ ngày 16 đến 19-5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

* Bắt giữ gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc chuẩn bị lên bàn nhậu

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ một vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đưa đi tiêu thụ.

Gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ 

Khoảng gần 12 giờ trưa 12-5, tổ tuần tra của đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An nhận thấy xe tải mang BKS: 37C-219.05 đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn đường Thăng Long thuộc xóm 18, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện trên xe tải đang vận chuyển gần 100 kg nội tạng động vật, chủ yếu là lòng, gan… lợn được đựng trong các thùng xốp. Tài xế khai là Võ Văn Lam (SN 1973, trú tại huyện Quỳ Châu). Tất cả số hàng nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch.

Ông Lam khai nhận số nội tạng trên không có nguồn gốc, giấy tờ hợp lệ. Ông là người được thuê vận chuyển từ TP Vinh lên Quỳ Châu để tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản, xử phạt hành chính, lực lượng công an đã bàn giao số nội tạng này cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy, xử lý theo quy định pháp luật.

* Hai thanh niên ra tòa vì ném gạch vào cảnh sát 911 Đà Nẵng

Ngày 13-5, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt Trịnh Công Thức (trú Quảng Trị) mức phạt 15 tháng tù và Nguyễn Sỹ Hùng (cùng 22 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) 12 tháng tù về tội Chống đối người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, 0h20 ngày 11-3, tổ công tác Cảnh sát 911 Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) đã bị Thức và Hùng dùng gạch tấn công.

Sau khi ném gạch về phía đại uý Trần Long Thành, hai bị cáo phóng xe bỏ chạy và tông vào xe công vụ do trung uý Nguyễn Thành Quốc điều khiển. Thức và Hùng bị khống chế ngay sau đó. 

Trước đó, cả hai khai nhận đã bị cảnh sát 911 dừng phương tiện kiểm tra lỗi xe không có gương chiếu hậu, người cầm lái không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

* 11 thanh niên cướp tiền lái xe ôtô trên quốc lộ 1A

Ngày 13-5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thái (27 tuổi) và 10 nam thanh niên cùng trú thị xã Hoàng Mai để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7-5, Nguyễn Bá Thái cùng nhóm đồng phạm thống nhất kế hoạch "xin đểu" các lái xe container trên quốc lộ 1A. Rạng sáng 8-5, 10 người trong nhóm này chở nhau trên 4 xe gắn máy chạy trên quốc lộ 1A ở địa bàn thị xã Hoàng Mai để gây án.

Vụ thứ nhất, nhóm thanh niên gõ cửa cabin một xe container đang dừng bên lề đường rồi ra điều kiện "cho một ít tiền uống nước". Lo sợ bị tấn công nên lái xe này đưa 50.000 đồng, song bị nhóm này chê ít và dùng gạch tấn công khiến kính xe ôtô bị vỡ. Cũng với thủ đoạn tương tự, chúng đã tiếp cận thêm 2 xe container khác để thực hiện hành vi tội phạm của mình.

Công an thị xã Hoàng Mai đã trích xuất nhiều camera an ninh, thu thập lời khai các nạn nhân và đã lần lượt bắt các nghi can.

Vụ án hiện đang được hoàn tất hồ sơ.

* Minh tinh Hollywood nhận tội 'chạy' trường cho con

Felicity Huffman, cựu ngôi sao phim "Những bà nội trợ kiểu Mỹ", hôm 13-5 đã xuất hiện trước tòa án Boston và thừa nhận hành vi chi 15.000 USD để tăng điểm thi đầu vào đại học SAT cho con gái.

Nữ diễn viên Felicity Huffman tại phiên tòa 

Tại Mỹ, hành vi đưa hối lộ như vậy có thể bị phạt tới 20 năm tù và phạt tiền 250.000 USD, nhưng do Huffman đã nhận tội, nữ diễn viên có thể tránh được những hình phạt này. Công tố viên liên bang đề nghị áp dụng hình thức quản chế một năm và 20.000 USD tiền phạt đối với cô.

Huffman, người từng được trao giải Emmy, tuyên bố ý định nhận tội hồi tháng trước, cho biết cô rất "xấu hổ" về việc đã làm và con gái không hay biết việc này. Cô sẽ bị kết án vào ngày 13-9.

* Cảnh sát Mỹ phá khóa đại sứ quán Venezuela ở Washington

Cảnh sát tư pháp Mỹ hôm 13-5 đã cắt dây xích và phá khóa cửa trước đại sứ quán Venezuela tại thủ đô Washington, được các nhà ngoại giao Venezuela bố trí trước khi rời đi vài tuần trước, và dán thông báo cấm xâm phạm trước cửa tòa nhà.

Cảnh sát tư pháp Mỹ bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Venezuela ở Washington D.C

"Tài sản này được sử dụng cho mục đích công vụ và ngoại giao. Mỹ công nhận đại sứ Vecchio và Tarre là đại diện của Venezuela và có quyền kiểm soát hợp pháp đối với tài sản này", thông báo dán trước cửa đại sứ quán Venezuela của cảnh sát Mỹ cho hay, đề cập đến đến hai đại diện phe đối lập Venezuela tại Mỹ là Carlos Vecchio và Gustavo Tarre.

"Theo đó, Mỹ không công nhận thẩm quyền của chế độ tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro hoặc bất cứ đại diện cũ nào bước vào, ở lại hay thực hiện bất kỳ hành động nào khác đối với tài sản này. Đại sứ Vecchio và Tarre đã yêu cầu bất cứ ai trong tòa nhà này phải rời đi ngay lập tức và không được quay lại khi không có sự cho phép của họ. Bất kỳ ai từ chối tuân thủ các yêu cầu và lệnh này sẽ vi phạm luật liên bang và Đặc khu Columbia, có thể bị bắt hoặc truy tố hình sự".