Audio13-5-2016: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về việc cá chết ở biển Cồn Vành

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về việc cá chết ở biển Cồn Vành; Luật sư khẳng định, nhiều điểm chưa rõ ràng về chứng cứ để buộc tội Minh Béo; Tàu cá Việt Nam cứu sống 4 người nước ngoài mất tích trên biển; Căn cứ không quân của Tổng thống Mỹ bị đe dọa đánh bom… 

Bản tin phát thanh ngày 13-5-2016

*  Liên danh 4 nhà đầu tư vừa trình Bộ GTVT đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cải tạo, nâng cấp QL2, đoạn từ cầu Hạc Trì (Phú Thọ) tới TP Tuyên Quang theo hình thức BOT. 

Theo đó, cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 39,1km, tốc độ thiết kế 80-100km/h, quy mô mặt cắt ngang 2 hoặc 4 làn; cải tạo, nâng cấp QL2 có chiều dài xấp xỉ 74km. Nếu được Bộ GTVT thông qua, dự án sẽ triển khai và đưa vào khai thác vào năm 2018. 

* Liên quan đến những thông tin sai sự thật, phản ánh vụ việc tại biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xuất hiện nhiều cá, ngao, sứa chết gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã triệu tập Bùi Đức Hải (SN 1994, trú tại thôn Đào Động, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), người đã tung tin đồn thất thiệt trên để điều tra, xử lý. 

Bùi Đức Hải (áo trắng) tại cơ quan Công an (Ảnh: Zing)

* Thông tin từ khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ngăn chặn thành công một bệnh nhân nữ có ý định tự thiêu ngay trong phòng hành chính của khoa. Được biết, bệnh nhân này tên là N.T.V.N. (29 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM). Bệnh nhân này đang được theo dõi và điều trị tâm thần ngoại trú tại bệnh viện quận 5.

Ảnh minh họa

* Luật sư Đỗ Phủ - người bào chữa cho Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) cho biết, sáng ngày 13-5 (giờ địa phương) Minh Béo sẽ bước vào phiên xét xử thứ 2 diễn ra tại Tòa thượng thẩm Quận Cam, chi nhánh Westminster, bang California, Mỹ. 

Thông tin trước phiên tòa, luật sư Đỗ Phủ cho biết, trong cáo trạng mà ông hiện có do phía công tố và cảnh sát địa phương cung cấp, thì còn nhiều điểm chưa rõ ràng về chứng cứ để buộc tội Minh Béo. Ví dụ điển hình nhất là tin nhắn vào điện thoại mà cảnh sát nước này và Minh Béo đã trao đổi qua lại trước lúc diễn viên này bị khống chế, sau đó bị bắt giữ rồi tạm giam. Và ông sẽ trình bày trước tòa toàn bộ những vấn đề này.

Luật sư Đỗ Phủ và Minh Béo trong phiên tòa đầu tiên diễn ra ngày 15-4

* Các quan chức Malaysia ngày 12-5 cho biết, 4 người bị mất tích hôm 2-5 tại vùng biển ngoài khơi phía Bắc đảo Borneo (Malaysia) hiện đang an toàn sau khi được các tàu cá của Việt Nam cứu sống sau gần 10 ngày trôi dạt trên biển trong tình trạng đói, khát, cơ thể suy nhược. Trong số 4 người trên có 2 công dân Tây Ban Nha, 1 người Hong Kong (Trung Quốc) và 1người Malaysia. 

Lực lượng cứu hộ Malaysia tham gia tìm kiếm 4 người mất tích (Ảnh: The Strait times)

* Hai ngày sau khi đưa tàu chiến áp sát Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988, chính quyền Mỹ tuyên bố, cả cộng đồng quốc tế, nhất là những nước trong khu vực, đều chống lại hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đồng thời khẳng định, việc đưa tàu chiến USS William P Lawrence đi qua Đá Chữ Thập là hành động theo lệ thường, chẳng có gì phải gọi là "khiêu khích" như nhận định từ phía Trung Quốc. 

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS William P Lawrence đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập hôm 10-5 (Ảnh: Hải quân Mỹ)

* Theo Reuters, ngày 12-5, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, các chiến đấu cơ Typhoon của nước này đã chặn ba máy bay vận tải quân sự của Nga đang tiếp cận các nước vùng Baltic. 

Trong thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nêu rõ: "Chúng tôi đã đưa ra phản ứng ngay lập tức trước hành động gây hấn của Nga. Phản ứng này là biểu hiện cho cam kết của Anh về hoạt động phòng thủ tập thể của NATO”.

Chiến đấu cơ Typhoon. (Nguồn: businessinsider.com)

* Ngày 12-5, căn cứ quân sự Andrews cách thủ đô Washington DC (Mỹ) khoảng 24km về phía Đông Nam, nơi đặt chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, sau khi một phụ nữ đi vào và tuyên bố mang theo bom. Ngay lập tức, đội ứng phó khẩn cấp được điều tới, đối tượng đã bị bắt và nhóm rà phá bom mìn xác định, không có thiết bị nổ tại hiện trường.