[Audio ngày 17-6-2020] Phát hiện 9kg thuốc lắc chuyển phát nhanh từ châu Âu về Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện 9kg thuốc lắc chuyển phát nhanh từ châu Âu về Việt Nam; Giữ nguyên 6 án tử hình trong vụ “nữ sinh giao gà”; Chủ cửa hàng quần áo bị đánh đập, ném bom xăng vào nhà; Đánh chết bạn vì cự cãi tiền “bo” tiếp viên karaoke; Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp tại Bắc Kinh; Tổng thống Mỹ ký lệnh cải tổ cảnh sát sau nhiều tuần biểu tình lan rộng; Australia tố Trung Quốc tung thông tin sai lệch về Covid-19.

* Phát hiện 9kg thuốc lắc chuyển phát nhanh từ châu Âu về Việt Nam

Ngày 16-6, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 4 bưu kiện nghi vấn gửi về từ Châu Âu, thu giữ hơn 9kg thuốc lắc dạng viên nén được ngụy trang tinh vi trong những gói kẹo gum và túi treo bằng vải.

Tang vật vụ việc

Ước tính số tang vật vi phạm có trị giá trên 20 tỷ đồng nếu tiêu thụ trót lọt. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

* Giữ nguyên 6 án tử hình trong vụ “nữ sinh giao gà”

Sáng 17-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của 4 bị cáo trong vụ án sát hại thiếu nữ giao gà sau một ngày xét xử.

Theo đó, Vì Văn Toán bị phạt án tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công, kẻ chủ mưu hành vi sát hại nạn nhân, bị tuyên phạt án tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 13 năm tù do “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp là tử hình.

Cùng phạm 3 tội trên, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm nhận mức án chung là tử hình.

* Chủ cửa hàng quần áo bị đánh đập, ném bom xăng vào nhà

Sáng 17-6, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã xác minh, làm rõ trình báo của chị Trần Thị N. (SN 1985, trú tại Bình Dương) về việc bị một nhóm côn đồ hành hung và ném bom xăng vào nhà.

Khoảng 12h ngày 15-6, chị N. cùng một số nhân viên đang ở nhà cũng là cửa hàng bán quần áo tại đường DL14 (phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát) thì bất ngờ có 3 đối tượng xông vào đánh đập, trong đó có 1 người là chủ nợ mà chị N. đang vay 100 triệu đồng.

Đến rạng sáng 16-6, cửa hàng quần áo của chị N. bị ném bom xăng gây cháy ngay cửa ra vào. May mắn mọi người bên trong phát hiện kịp thời nên dập tắt được ngọn lửa trước khi lan rộng.

* Đánh chết bạn vì cự cãi tiền “bo” tiếp viên karaoke

Ngày 16-6, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bạch Hoàng Sơn (SN 1994, trú tại quận Bình Thủy) 17 năm tù về tội giết người.

Đối tượng Sơn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 3-1, Sơn cùng bạn gái tổ chức nhậu tại phòng trọ thuộc quán karaoke và nhà nghỉ ở quận Bình Thủy. Tối hôm đó, Nguyễn Minh Tuấn gọi cho Sơn đi nhậu nên được rủ đến hát karaoke.

Cả nhóm lấy phòng ăn nhậu và hát hò đến 2h sáng hôm sau. Bạn gái Sơn trả tiền hóa đơn, Tuấn trả hết 800.000 đồng tiền “bo” cho tiếp viên và quản lý. Sau đó, Tuấn gọi điện thoại trách Sơn gài gái vào phòng làm anh ta tốn tiền “bo”.

Cả 2 xảy ra cự cãi rồi Sơn đuổi đánh Tuấn đến tử vong.

* Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp tại Bắc Kinh

Ngày 16-6, Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nâng ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19 lên mức độ 2 và kêu gọi người dân không rời thành phố, giữa lúc số ca mắc Covid-19 tăng vọt trở lại.

Được biết, chỉ trong vài ngày qua, Bắc Kinh ghi nhận hơn 100 ca mắc mới và hầu hết đều liên quan đến “ổ dịch” là chợ đầu mối Tân Phát Địa.

* Tổng thống Mỹ ký lệnh cải tổ cảnh sát sau nhiều tuần biểu tình lan rộng

Ngày 16-6, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh cải tổ lực lượng cảnh sát giữa lúc bùng phát các cuộc biểu tình tại Mỹ sau cái chết của người da màu.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ lực lượng cảnh sát tại Nhà Trắng hôm 16-6 (Ảnh: Reuters)

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump khuyến khích các sở cảnh sát thực hiện tiêu chuẩn mới nhất về việc sử dụng vũ lực, cải thiện chia sẻ thông tin, bổ sung các nhân viên xã hội vào lực lượng thực thi pháp luật và cấm hành động khóa cổ (trừ khi tính mạng của nhân viên cảnh sát gặp nguy hiểm).

* Australia tố Trung Quốc tung thông tin sai lệch về Covid-19

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại ngày 16-6, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã chỉ trích Trung Quốc phát tán “thông tin sai lệch” về đại dịch Covid-19 và gây nguy cơ dẫn đến các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc.

Bà Payne cũng đề cập tới việc mạng xã hội Twitter gần đây đã xóa 23.000 tài khoản có liên quan tới Trung Quốc vì lan truyền những thông tin sai lệch nhằm ca ngợi chính phủ nước này.