Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xem xét, khởi tố vụ sập giàn giáo ở TP. Hồ Chí Minh; Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa trong 4 ngày; Google xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn tranh chấp với Philippines; Mexico treo thưởng 3,8 triệu USD bắt trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới…

Bản tin phát thanh ngày 14-7-2015

* Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại Bình Phước gây xôn xao dư luận những ngày qua, hiện vụ án đã chuyển sang giai đoạn tố tụng, song, vẫn có khá nhiều thông tin về tình tiết xung quanh vụ án tiếp tục được truyền tải trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông ảnh 1

Đối tượng Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, ông không đồng tình với quan điểm cần phải làm “ầm ĩ” mọi thông tin về vụ án đau lòng này; đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí không thông tin gây áp lực dư luận đối với cơ quan điều tra, gây rối loạn thông tin.

* Trong cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan để rà soát tình hình và xử lý trách nhiệm liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình Mapletree Business Centre khiến 3 người tử vong và làm năm người bị thương diễn ra chiều 13-7, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân yêu cầu công an, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan khác, tiến hành rà soát tất cả các yếu tố của vụ tai nạn để xem xét khởi tố các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan.

Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông ảnh 2

Hiện trường vụ sập giàn giáo

* Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Châm (54 tuổi, trú xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị thương khi ngăn cản máy xúc của nhà thầu tiến vào thi công tại KCN Cẩm Điền - Lương Điền, ngày 13-7, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc, nếu có dấu hiệu của tội phạm sẽ khởi tố điều tra.

* Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đóng cửa một đường băng của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để khắc phục hư hại tại hai điểm trên mặt đường cất hạ cánh do bị sét đánh. Thời gian đóng cửa kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 00h01 ngày 16-7 đến 23h59 ngày 19-7.

Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông ảnh 3

Sân bay Tân Sơn Nhất phải đóng 1 đường cất hạ cánh để sửa chữa vì sét đánh

* Hãng Google ngày 13-7 đã âm thầm loại bỏ tên gọi theo tiếng Trung Quốc của bãi cạn Scarborough mà nước này đang có tranh chấp với Philippines sau khi nhận được yêu cầu từ phía Manila. 

Trước đó, trong phiên tranh tụng thứ hai trước tòa án quốc tế ở The Hague, đoàn Philippines trưng ra các bằng chứng rằng những hành vi và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với phần lớn Biển Đông là hoàn toàn sai trái.

Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông ảnh 4

Bãi cạn Scarborough trên bản đồ Google Map (Nguồn: Rappler)

* Nguồn tin y tế và an ninh Afghanistan hôm qua (13-7) cho biết, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra hôm 12-7 vừa qua gần một căn cứ của Mỹ ở miền Đông Nam nước này. Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định không có binh lính nào thương vong trong vụ tấn công này.

* Theo THX, ngày 13-7, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bà Valerie Jarrett gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama. Đồng thời, hối thúc Mỹ ngừng tạo điều kiện và hậu thuẫn các lực lượng “đòi Tây Tạng độc lập” cũng như không để điều đó gây cản trở và phương hại tới quan hệ Trung-Mỹ.

Audio ngày 14-7-2015: Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và việc Google xóa tên Trung Quốc trên bản đồ ở Biển Đông ảnh 5

Thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama. (Nguồn: Reuters)

* Reuters cho biết chính quyền Mexico đã treo thưởng 60 triệu peso (3,8 triệu USD) cho người cung cấp thông tin để bắt giữ Joaquin Guzman, trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới, kẻ đã thực hiện cuộc đào tẩu thành công khỏi nhà tù có an ninh kiên cố bậc nhất Mexico đêm ngày 11-7 vừa qua.