Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố"

ANTĐ - Bộ Công an đang điều tra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An; Xét xử vụ "quan tài diễu phố" ở Vĩnh Phúc; Hung thủ giết 6 người ở Bình Phước định viếng tang nạn nhân rồi tự sát; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng; Nhật cảnh báo nguy cơ từ giàn khoan mới của Trung Quốc; IS tung video thảm sát tập thể 1.700 lính Iraq; "Vỡ mộng" thánh chiến, một tay súng người Anh tháo chạy khỏi IS….

Bản tin phát thanh ngày 15-7.

*Chiều 12-7, CA huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, các điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang truy tìm các manh mối tại hiện trường vụ thảm sát 4 người ở huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An). Kết quả khám nghiệm cho thấy đến thời điểm phát hiện sự việc, các nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 tuần trước đó. Do vậy các manh mối để lại tại hiện trường rất ít.

Trước đó ngày 2-7, 1 người dân đi đánh cá tại khe suối thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp thì hoảng hốt khi phát hiện 4 thi thể với nhiều vết chém, nằm rải rác cạnh lán trong nương rẫy.

*Sáng nay 13-7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (tức "Tuấn trọc", SN 1992), ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng 7 đồng phạm khác liên quan đến vụ giết người xảy ra vào đêm 14-3-2013. Sau khi xảy ra án mạng, người nhà nạn nhân đã đem quan tài đựng xác nạn nhân diễu hành khắp thành phố Vĩnh Yên kêu oan, gây chấn động dư luận thời gian qua.

Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố" ảnh 1
TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử vụ án "quan tài diễu phố"

*Hôm qua 12-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu Nguyễn Hải Dương (SN 1991, trú tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, trú tỉnh Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn), 2 nghi can gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.  

Khi bị bắt giữ, Dương khai, khi đã quyết định gây án là biết đời mình chấm hết. Dự tính của Dương là viếng xong đám tang gia đình người yêu cũ sẽ tự sát. Ngồi trong đám tang của gia đình nạn nhân, Dương nhắn tin cho Tiến nhờ mua giúp lượng lớn thuốc ngủ để Dương thực hiện ý định nhưng không kịp. Riêng Tiến bị bắt giữ khi chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố" ảnh 2
Đám tang vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

*Ngày 13-7, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 30-6, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang cá độ bóng88.com tại một quán game trên địa bàn phường Phúc Diễn. Chiều 30-6, con bạc này cá độ bóng đá 2 kèo với số tiền 750.000 đồng thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện. Từ đây, các trinh sát đã khám phá ra ổ nhóm cá độ bóng đá gồm 12 đối tượng.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ Trung Quốc đang xây dựng một giàn khoan ở ngoài khơi, gần đường phân định biên giới trên biển với Nhật Bản, tại biển Hoa Đông, nhằm tăng cường tuần tra, khẳng định chủ quyền tại những vùng biển đang có tranh chấp. Phát biểu tại ủy ban phụ trách an ninh của Hạ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Gen Nakatani ngày 10-7 nói rằng, động thái trên của Trung Quốc gây nhiều lo ngại và có thể trở thành một vấn đề an ninh đối với Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động nói trên, nhưng dường như Bắc Kinh vẫn tiếp tục.

Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố" ảnh 3
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ Trung Quốc đang xây dựng một giàn khoan ở ngoài khơi, gần đường phân định biên giới trên biển với Nhật Bản.


*Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua tung đoạn video ghi lại cảnh chúng thảm sát khoảng 1.700 binh sĩ ủng hộ chính phủ Iraq tại một căn cứ quân sự gần Tikrit hồi tháng 6 năm ngoái. Những tân binh, hầu hết thuộc cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite, bị ép đi bộ qua các tuyến phố trong tư thế người cúi gập về phía trước, tay bị trói sau lưng để tới địa điểm hành quyết. Tại đây, các phần tử cực đoan IS buộc họ nằm úp mặt xuống đất, xếp thành hàng, rồi xả súng vào từng người. Theo số liệu do Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), IS trong vòng một năm hành quyết tới hơn 3.000 người ở Syria bằng những hình thức dã man như chặt đầu, ném đá, dìm chết hay thiêu sống.

Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố" ảnh 4
Hình ảnh các các binh sĩ bị IS thảm sát

*Một tay súng IS người Anh, người từng bị nghi ngờ là thánh chiến khét tiếng John, được cho là đã tháo chạy khỏi thành trì Hồi giáo, lẩn trốn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi “vỡ mộng” hoàn toàn với cuộc sống tù túng ở Syria. Tay súng 24 tuổi, đã cải trang thành một người tị nạn, lợi dụng sự hỗn loạn của IS và trốn thoát qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc sống khắc nghiệt trong các vùng đất chiến tranh ở Syria hay Iraq đã khiến hàng trăm chiến binh IS đào ngũ. Nhiều người cải trang thành người tị nạn, thậm chí trang điểm, mặc áo ngực đóng giả phụ nữ hòng chạy trốn.

Audio ngày 13-7-2015: Đang điều tra vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An và xét xử vụ "quan tài diễu phố" ảnh 5

Chân dung tay súng 24 người Anh trốn khỏi IS