[AUDIO 9-9-2019] Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhà máy nước Hạ Đình vẫn đạt tiêu chuẩn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhà máy nước Hạ Đình vẫn đạt tiêu chuẩn; Phát hiện bom “khủng” nặng 330kg; Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp; Ô tô tông xe máy toé lửa, 2 người bị thương nặng; Mỹ hy vọng sớm nối lại đàm phán với Triều Tiên; 1.500 người Pháp thiệt mạng vì đợt nắng nóng vượt mọi kỷ lục.

* Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhà máy nước Hạ Đình vẫn đạt tiêu chuẩn

Công ty Nước sạch Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội về chất lượng nước tại Nhà máy nước Hạ Đình (quận Thanh Xuân). Theo đó, chất lượng nước tại Nhà máy Nước sạch Hạ Đình ở mức ổn định, đặc biệt chỉ số thủy ngân qua các ngày luôn đạt dưới ngưỡng Quy chuẩn cho phép.

Công ty Rạng Đông cháy trên diện rộng gây lo ngại về an toàn môi trường 

Nhà máy nước Hạ Đình (của Công ty Nước sạch Hà Nội) khai thác nước ngầm nằm trong bán kính 500m từ tâm vụ cháy Công tỵ Rạng Đông. Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, các giếng của nhà máy này đều nằm cách xa đám cháy hàng kilomet và khai thác ở độ sâu 70m; các nhà giếng đều có mái che.

* Phát hiện bom “khủng” nặng 330kg

Ngày 9-9, thông tin từ UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, tại địa bàn xã này vừa phát hiện một quả bom còn sót lại trong chiến tranh.

Quả bom do nhóm công nhân truyền tải điện Quảng Bình phát hiện khi đang duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện quốc gia 500KV. Vị trí quả bom nằm ở bãi Hòa Ngân, bên bờ Bắc sông Long Đại, thuộc thôn Kim Sen, xã Trường Xuân.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hiện trường, thành lập 2 chốt do công an và dân quân xã trực 24/24 giờ, không cho người dân, các phương tiện giao thông đi vào khu vực này.

* Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 9-9, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng Ty an ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá thành công chuyên án 602Lv, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng và tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Trước đó, vào chiều tối 8-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng nam giới (thông tin về đối tượng chưa được công bố) tại khu vực biên giới Việt – Lào cùng tang vật 60.000 viên ma túy, 1 xe ôtô bán tải cùng nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án trên, lực lượng chức năng quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị phương tiện.

* Ô tô tông xe máy toé lửa, 2 người bị thương nặng

Ngày 8-9, mạng xã hội lan truyền clip ô tô tông 2 người đi xe máy khiến nhiều người bất bình. Được biết, vụ việc xảy ra trong bãi đậu xe của chung cư Gold View nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TPHCM, vào rạng sáng cùng ngày.

Cảnh ô tô tông xe máy tóe lửa được cắt từ clip

Qua điều tra, Công an xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi, ngụ tại chung cư trên) với Hồ Phương Tâm (26 tuổi, ngụ phường 1, quận 4) về chỗ đậu xe.

Do bị Tâm dùng hung khí đâm gây thương tích nên Thọ lái ô tô tông vào xe máy của cha mẹ Tâm là ông Hồ Phước Lâm (57 tuổi) và bà Trương Thị Tuyết Hương (55 tuổi) khiến cả 2 nạn nhân bị thương nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Mỹ hy vọng sớm nối lại đàm phán với Triều Tiên

Ngày 8-9, trả lời phỏng vấn trên kênh ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Washington mong muốn có thể sớm trở lại bàn đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa với Triều Tiên: "Chúng tôi biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp tục đưa ra cam kết phi hạt nhân hóa. Chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày hoặc có thể là vài tuần tới, chúng tôi sẽ trở lại bàn đàm phán với họ. Đó là kết quả tốt nhất".

Theo Ngoại trưởng Mỹ, bất chấp những vụ thử tên lửa tầm ngắn gần đây, lãnh đạo Triều Tiên không vi phạm các cam kết đã đưa ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump và mục tiêu của Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách có thể kiểm chứng.

* 1.500 người Pháp thiệt mạng vì đợt nắng nóng vượt mọi kỷ lục

 Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh ngày 8-9 cho biết đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè vừa qua là nguyên nhân gây nên 1.500 trường hợp tử vong vì hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Đợt nắng nóng đạt mức độ kỷ lục ở Pháp và nhiều nước châu Âu

Theo bà Buzyn, tổng cộng đã có “18 ngày nóng cực đoan” ở Pháp trong năm nay và không phải bất cứ ai cũng có sự chuẩn bị đầy đủ để sống sót qua đợt nắng nóng.