Audio 9-7-2016: Giận chồng bỏ đi biệt tăm, mẹ ép 2 con nhỏ cùng uống thuốc sâu tự tử

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng; Buồn chuyện gia đình, mẹ ép 2 con nhỏ cùng uống thuốc sâu tự tử; Đài Loan xác định một nghi phạm gây ra vụ nổ tàu điện ngầm; Philippines sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc sau phán quyết của PCA…

Bản tin phát thanh ngày 9-7-2016

* Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công thương thông báo kết quả vụ việc ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, được điều chuyển vào chức vụ lãnh đạo Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính biết, đồng thời báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-7.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công thương thông báo kết quả việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

* Liên quan đến vụ kiện giữa 33 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và tại xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đối với 14 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và, ngày 8-7, TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành phiên hòa giải thứ 2.

Tại phiên tòa 1 doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận bồi thường và chi trả ngay tại tòa số tiền 21 triệu đồng/hộ. Số tiền này bằng khoảng 76% tổng số tiền mà ngư dân kiện đòi doanh nghiệp bồi thường.

* Buồn vì chồng bỏ đi sau khi làm thất thoát tiền của cơ quan, lại bỏ nhà đi khiến những người trong gia đình không thể liên lạc được, chị Nguyễn Thị Khoe (25 tuổi) ở xã Vân Khánh, huyện An Minh, Kiên Giang đã uống thuốc trừ sâu và ép hai con cùng uống khiến đứa con nhỏ mới 18 tháng tuổi tử vong, còn bản thân trong tình trạng nguy kịch. May mắn, đứa con lớn 5 tuổi đã qua cơn nguy hiểm.

Bé trai 5 tuổi, con chị Khoe đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Zing) 

* Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang tình nghi một người đàn ông 55 tuổi là thủ phạm gây ra vụ nổ trên một đoàn tàu chở khách ở thành phố Đài Bắc hôm 7-7 khiến 24 người bị thương. 

Theo cảnh sát Đài Loan, nghi phạm trên họ Lin và là một trong những người bị thương nặng đang được điều trị trong bệnh viện. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm và cảnh sát vẫn đang điều tra xem còn có đồng phạm nào không.

Hiện trường vụ nổ tàu điện ngầm tại Đài Loan

* Hãng AP đưa tin, ngày 8-7, máy bay trực thăng quân sự Bell 205 của Indonesia đã rơi xuống ngôi nhà trong một làng ở gần thành phố Yogyakarta, làm 3 trong số 6 người trên máy bay thiệt mạng. 

Người phát ngôn quân đội Indonesia, Chuẩn tướng Sabrar Fadhila cho biết 3 người sống sót đã bị thương nặng và đang được điều trị. Ông tiết lộ: "Động cơ của máy bay dường như bị mất điện, song chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn".

* Xung quanh vụ 11 cảnh sát thành phố Dallas (bang Taxes, Mỹ) bị bắn tỉa khiến 5 người thiệt mạng, cảnh sát trưởng Dallas David Brown cho biết: "Có ít nhất hai tên bắn lén ẩn nấp từ một vị trí trên cao bắn vào cảnh sát. Nhiều cảnh sát trúng đạn từ phía sau lưng. Chúng tôi cho rằng các hung thủ chọn vị trí rõ ràng để sát thương cảnh sát dễ dàng nhất”.

Vụ việc diễn ra trong đoàn tuần hành phản đối các hành động bạo lực của cảnh sát với người da màu tại thành phố Dallas, bang Texas tối ngày 7-7 (giờ Mỹ). Cảnh sát đã bắt giữ được 3 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ. Nghi phạm cuối cùng sau một giờ đồng hồ cố thủ trong gara sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt bằng robot mang bom.

* Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 8-7 cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc ngay sau khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện do Manila khởi xướng nhằm phản đối yêu sách “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Theo đó, nội dung các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hai nước cùng khai thác nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên dưới biển và khu vực đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.