Audio 9-7-2015: Bắt đối tượng tham ô 19 triệu USD tại Vinashin

ANTĐ - Khẩn trương bắt giữ hung thủ giết 6 người ở Bình Phước; Bắt đối tượng tham ô 19 triệu USD tại Vinashin; Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem tượng Phật xây dở dang bất ngờ đổ sập; Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ; 45 phần tử khủng bố IS tử vong vì bị ngộ độc thực phẩm; Đường nứt toác do hạn hán nghiêm trọng ở Thái Lan…

Bản tin phát thanh ngày 9-7.

*Liên quan đến vụ giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước xảy ra vào rạng sáng 7-7, chiều 8-7, cơ quan CSĐT  - Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản”. Được biết, lực lượng phối hợp giữa Công an tỉnh Bình Phước với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệu tập một số người nghi vấn tới làm việc; đồng thời nhiều tổ trinh sát tỏa đi theo nhiều hướng khác nhau để điều tra.

Audio 9-7-2015: Bắt đối tượng tham ô 19 triệu USD tại Vinashin ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang đến hiện trường chia buồn, động viên thân nhân của 6 nạn nhân xấu số 

Trưa 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ trọng án xảy ra tại căn biệt thự (cũng là trụ sở Công ty TNHH khai thác chế biến gỗ - xuất khẩu gỗ Quốc Anh, nằm dọc quốc lộ 13 thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), để chia buồn, động viên thân nhân của 6 nạn nhân xấu số. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sẽ khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, để xoa dịu phần nào nỗi đau thương, mất mát của gia đình.

*Ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt Giang Kim Đạt - đối tượng chính trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines). Giang Kim Đạt sinh năm 1977, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines. Cách đây 5 năm, trước khi khởi tố vụ án, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Kết quả điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD.

*Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ bức tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (người dân quen gọi là chùa Sóc ở thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập vào khoảng 17h30 chiều 7-7. Công trình này được xây dựng trong hơn 2 năm qua, hiện vẫn chưa hoàn thành. Bức tượng Phật có chiều cao hơn 20m bị đổ hoàn toàn trên tầng 2 của khối công trình. Hiếu kỳ về việc công trình bức tượng Phật được đánh giá là cao nhất, nhì miền Bắc đổ sập, hàng trăm người dân ở các địa phương đã kéo về đây để xem.

Bức tượng phật trước khi bị sụp đổ

*Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James ngày 8-7 tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ, và nước này phải tăng cường sự hiện diện quân sự ở khắp châu Âu kể cả khi các nước đồng minh thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải đối mặt với những thách thức về ngân sách và cắt giảm chi tiêu. Theo bà James, Washington đối phó với những hành động “gây rối” gần đây của Nga bằng việc tăng cường sự hiện diện ở khắp châu Âu và sẽ tiếp tục duy trì các nhiệm vụ luân chuyển của phi đội máy bay chiến đấu F-16.

*Ít nhất 45 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tử vong sau khi ăn phải đồ ăn có độc trong lễ Ramadan ở Iraq. Sự việc xảy ra tại thành phố Mosul hiện đang bị lực lượng khủng bố này chiếm đóng. Tổng cộng có 145 tay súng đã cùng nhau dùng bữa, nhưng chỉ có 100 người còn sống. Một người phát ngôn của Đảng Dân chủ người Kurd cho hay, hiện vẫn chưa rõ những tay súng này bị đầu độc hay bị ngộ độc thực phẩm.

Audio 9-7-2015: Bắt đối tượng tham ô 19 triệu USD tại Vinashin ảnh 3Nhóm IS ăn "bữa ăn cuối cùng"

*Thái Lan đang phải gánh chịu đợt khô hạn tồi tệ nhất trong vòng khoảng 10 năm qua. Tình hình nghiêm trọng tới mức một số con đường đang sụp xuống. Lượng nước ít ỏi ngay cả vào mùa mưa ở Thái Lan, đã khiến hạn hán xảy ra, ảnh hưởng tới việc trồng lúa và đe dọa nguồn cung cấp nước cho Thủ đô Bangkok. Kể từ đầu tuần này, những con đường dọc theo các con sông và kênh ở miền Trung Thái Lan đang trở nên nứt nẻ, hoặc bị lún xuống. Trong đó có con đường có chỗ bị sụt tới 3m. 

Audio 9-7-2015: Bắt đối tượng tham ô 19 triệu USD tại Vinashin ảnh 4

Đường ở Thái Lan nứt toác do hạn hán nghiêm trọng.