Audio 9-6-2017: Mâu thuẫn vợ dùng điếu cày vụt chồng tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn vợ dùng điếu cày vụt chồng tử vong; Truy sát, đâm chết hàng xóm vì câu thách thức; Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 22.400 viên ma túy; Cựu Giám đốc FBI James Comey cáo buộc Nhà Trắng “lừa dối”;  Islamabad phá tan âm mưu thiết lập mạng lưới IS tại Pakistan…

Bản tin phát thanh ngày 9-6-2017.

* Ngày 8-6, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Tạ Thị Phương (SN 1986, trú huyện Cao Phong, Hòa Bình).

Theo cáo trạng, tối 24-12-2016, anh Đoàn Trung Kiên (chồng Phương) đi uống rượu về trong tình trạng say. Thấy Phương cùng 2 con đang nằm trên giường xem ti vi, anh Kiên liền sang giường bên cạnh nằm.

Một lúc sau, nghe thấy anh Kiên gọi dậy, biết chồng gọi sang để quan hệ tình dục nhưng do sức khỏe yếu nên Phương không sang.

Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng dùng chân đá vào đùi và bụng, bực tức Phương liền lấy chiếc điếu cày vụt vào đầu anh Kiên.

Thấy đầu chồng chảy nhiều máu, Phương hốt hoảng gọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Kiên đã tử vong. Tạ Thị Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Phương thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù về tội "Giết người".

Audio 9-6-2017: Mâu thuẫn vợ dùng điếu cày vụt chồng tử vong                                                                                                                                                                                                    ảnh 1

Bị cáo Tạ Thị Phương trước vành móng ngựa

* Ngày 8-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Cao Hữu Bình (36 tuổi, trú xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Bình và anh Đoàn Văn Hiển (46 tuổi) tranh giành lối đi vào một khu đất sản xuất, chính quyền đã hoà giải nhưng không thành.

Chiều 17-12-2016 trên đường đi làm về, Bình và anh Hiển đụng mặt nhau nên cãi vã, xô xát. Bình bị cáo buộc đã đâm 14 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vứt hung khí chạy khỏi hiện trường, tối cùng ngày Bình đến công an đầu thú.

HĐXX nhận định trong vụ án này bị hại có một phần lỗi song hành vi của bị cáo là tàn độc. Bình bị tuyên án tù chung thân, buộc bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

*Ngày 8-6, tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1980, trú tại thành phố Thái Nguyên) đang tìm cách tiêu thụ 7 gói ma túy, tổng cộng có 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan chức năng, Điệp khai sang thị trấn huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ của Lào tìm mua ma túy tổng hợp, trên đường về Việt Nam, Điệp đã bị các trinh sát bắt giữ.

Cùng ngày, tại khu vực xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên, bắt giữ đối tượng Mùa A Só (SN 1968, trú tại tỉnh Điện Biên) khi đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 105 gói nilon màu xanh, bên trong có chứa 21.000 viên ma túy tổng hợp.

*Liên quan đến thông tin vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Sóc Sơn, Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, họ bước đầu xác định được nguyên nhân vụ cháy hàng chục héc ta rừng phòng hộ trên địa bàn là do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Bên cạnh đó, khu vực rừng phòng hộ chủ yếu gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn nên có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt; khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn.

* Ngày 8-6, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump “lừa dối” và “phỉ báng” khi đưa ra lý do sa thải ông hồi đầu tháng 5.

Phát biểu trên được ông Comey đưa ra trong cuộc điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ liên quan đến những cáo buộc cho rằng Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu ông che giấu những thông tin nhạy cảm liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey

* Theo AP, ngày 8-6, quân đội Pakistan cho biết, trong một chiến dịch gần đây, họ đã phá tan âm mưu thiết lập một mạng lưới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này.

Quân đội Pakistan cho hay, Lashkar-e-Jhangvi Al-Almi, nhóm Hồi giáo dòng Sunni có quan hệ với phiến quân Taliban, đang tìm cách tạo dựng một chỗ đứng của IS tại nước này.

Chiến dịch kéo dài 3 ngày nêu trên được thực hiện ở tỉnh Baluchistan ở Tây Nam Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan và Iran, tiêu diệt 12 phiến quân.

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 8-6 thông báo đã sát hại 2 giáo viên Trung Quốc mà chúng bắt cóc ở tỉnh Balochistan thuộc tây nam Pakistan hồi tháng trước.

Theo Reuters, vụ bắt cóc này là sự cố an ninh hiếm thấy liên quan đến công dân Trung Quốc ở Pakistan, nơi Bắc Kinh đã cam kết đầu tư 57 tỉ USD cho kế hoạch "Vành đai và Con đường".

Một phát ngôn viên của chính quyền Baluchistan nói rằng, các quan chức địa phương đang xác nhận xem liệu thông tin trên của IS có đúng hay không.

Hiện chưa có bình luận gì từ Bộ Nội vụ Pakistan.

Binh sĩ Pakistan