[Audio 9-5-2020]: Đưa tin "bị phạt tiền nếu kết hôn muộn", 5 thanh niên bị triệu tập

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-5; Hà Nội: Thuê xe cẩu trộm 3 ô tô đi... bán sắt vụn; Đưa tin “bị phạt tiền nếu kết hôn muộn”, 5 thanh niên bị triệu tập; Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp chúc mừng ngày chiến thắng phát xít; Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang có “thời gian khó khăn” với Trung Quốc; 11 nhân viên mật vụ Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2…

Nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Cảnh báo trong chiều tối và tối 9-5 và khoảng từ chiều 10 đến 12-5, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 đến 12-5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Thuê xe cẩu trộm 3 ô tô đi... bán sắt vụn

Ngày 9-5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa vận động đối tượng Nguyễn Đại Hoàng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) ra đầu thú.

Theo khai nhận của Hoàng, do từng kinh doanh sắt vụn nên có nhiều chủ xe ô tô cũ gọi cho Hoàng để bán xe làm sắt vụn. Đi trên phố thấy một số xe ô tô cũ đỗ nhiều ngày mà không có ai trông giữ, Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp.

Tối 15-3, Hoàng gọi thuê xe cẩu lấy trộm xe 16 chỗ của anh T. đi bán sắt vụ tại địa bàn huyện Đông Anh. Với thủ đoạn tương tự, trước đó, Hoàng đã trộm cắp và bán 2 ô tô du lịch để trên vỉa hè địa bàn Hà Nội.

Đưa tin “bị phạt tiền nếu kết hôn muộn”, 5 thanh niên bị triệu tập

Sáng 9-5, bà Nguyễn Thúy Hằng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng cho biết vừa triệu tập 5 thanh niên tuổi từ 16-23, trú tại TP.Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lâm Hà lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: “Thủ tướng chính thức phạt 5-10 triệu đồng nếu nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi” trên mạng xã hội.

Những thanh niên vi phạm bị triệu tập đến cơ quan chức năng. Ảnh: TPO

Thông tin sai sự thật này sau đó được nhiều người chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng đã gọi điện thoại, đồng thời gửi văn bản cảnh báo các cá nhân trên vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi được cảnh báo, 5 thanh niên này đã nhanh chóng gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi tài khoản facebook của mình. Tại cơ quan chức năng, cả 5 người đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổng thống Nga V.Putin gửi thông điệp chúc mừng ngày chiến thắng phát xít

Nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai (8-5-1945/8-5-2020), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo và người dân các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thông báo ngày 8-5 của Điện Kremlin cho biết trong điện mừng gửi người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn lưu giữ ký ức về những đóng góp của quân đội các nước trong phe đồng minh trong chiến thắng này và sẽ không bao giờ quên mối quan hệ đồng minh quân sự của hai nước trong giai đoạn lịch sử đó.

Trong thông điệp gửi Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng ký ức về liên minh quân sự trong cuộc chiến này sẽ giúp Nga và Anh thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và sự tương hỗ trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa và thách thức hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang có “thời gian khó khăn” với Trung Quốc

Số phận thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ - Trung Quốc trở nên mờ mịt khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang có “thời gian khó khăn” với Trung Quốc.

“Tôi đang có thời gian rất khó khăn với Trung Quốc. Tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại lớn vài tháng trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn chương trình Fox & Friends. Khi được hỏi liệu thỏa thuận thương mại này có đổ vỡ, ông Trump nói: “Tôi rất đau lòng, tôi vẫn chưa quyết định”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng leo thang căng thẳng gần đây khi Washington cáo buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19.

11 nhân viên mật vụ Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2

Các kênh truyền thông lớn của Mỹ đồng loạt đưa tin, có ít nhất 11 nhân viên mật vụ Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo các nguồn tin giấu tên, khoảng 60 nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ hiện đang phải tự cách ly.

Các nhân viên mật vụ Mỹ

Các nhân viên mật vụ Mỹ là những người có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, phó tổng thống, các cựu tổng thống và các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Mỹ.