Audio 9-5-2016: Bắt xe ô tô chở gỗ mang biển số giả và việc Nga chế tạo vali bảo vệ tổng thống

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ xe Ford mang biển số giả, chở đầy gỗ pơmu ở Sơn La; Bắt nghi phạm dàn cảnh trộm tài sản trong ô tô biển xanh; Nga chế tạo "va li - bảo vệ" dành cho tổng thống; Italy bắt giữ một nghi phạm khủng bố quốc tế người Slovenia…

Bản tin phát thanh ngày 9-5-2016

* Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt giữ 1 xe ôtô chở đầy gỗ pơmu mang biển số giả, lái xe là Nguyễn Xuân Hùng và chủ hàng gỗ lậu là Trịnh Bá Việt, cả 2 đều trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Trước đó, ngày 6-5, tại quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tổ công tác phát hiện xe 26C-045.10 có dấu hiệu vi phạm, sau khi kiểm tra phát hiện xe này mang BKS giả, trên xe chở 27 đầu gỗ pơmu có kính thước dài 2m, rộng 20cm và dày 10cm, số gỗ trên không có giấy tờ vận chuyển cũng như nguồn gốc cấp phép. Trên thùng xe còn phát hiện 2 bộ biển số giả. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Phù Yên tiếp tục điều tra.

Ảnh minh họa

* Ngày 8-5, Công an TP. ong Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt giữ Lê Trường Hận (27 tuổi, trú tại TP Long Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip quay cảnh ô tô biển số xanh 65E-2456 qua bến phụ thuộc Cụm phà Vàm Cống (TP Long Xuyên, An Giang) bị 2 người bán hàng rong dàn cảnh, mở cửa lấy trộm túi xách. Sau khi biết vụ trộm bị camera hành trình ghi hình, cả hai tìm cách trả lại túi xách cho bà Trần Thị Tuyết Nhung (trú TP Cần Thơ). Bà Nhung trình báo Công an TP Long Xuyên trong túi xách có 9 triệu đồng, nhưng khi nhận lại chỉ còn 4 triệu đồng. Công an xác định Hận và Dương Trí Thông (36 tuổi, trú phường Mỹ Bình) thực hiện vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

* Sáng 8-5, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1995, trú tại TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 7-5, sau khi nhậu xong Nghĩa lái xe máy rủ Võ Ngọc Thành (SN 1999, trú tại phường Mỹ Thạnh) đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1996, là vợ cũ của Nghĩa, trú tại phường Mỹ Bình) để thăm con, tại đây Nghĩa gặp Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1995, là chồng sau của Phượng). Hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người Xuân rồi lên xe bỏ chạy. Xuân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt tại bệnh viện

* Chiều 8-5, tại mỏ than Cao Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động. Hậu quả, hai nạn nhân gồm Nguyễn Chí Thanh, 54 tuổi và Vũ Quang, (43 tuổi - cùng trú TP Cẩm Phả), công nhân vận hành máy xúc tại công ty tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại nền máy xúc EKG – 3 tầng +15, khu vực Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty cổ phần than Cao Sơn. Trong khi máy đang xúc đất đá lên ô tô thì tầng bị sạt lở, đất đá đổ xuống chèn ép làm biến dạng ca bin, khiến hai công nhân trên đang làm việc trong ca bin thiệt mạng.

Chiếc máy xúc bị vùi lấp cả ca bin khiến 2 công nhân bị tử vong

* Ngày 8-5, một nguồn tin thuộc cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực cho biết, một thanh niên đã xả súng vào một nhóm người tại một ngôi làng ở phía đông Moscow, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ đối với tay súng được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi. Trong khi đó, Cục cảnh sát điều tra khu vực Moscow cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ xả súng kinh hoàng này.

Câu lạc bộ đua xe mô-tô "Sói Đêm" của Nga (Ảnh minh họa)

* Thiết bị chống nghe lén - bảo vệ các quan chức cấp cao được thiết kế ở Nga, bộ phận báo chí của “Tập đoàn chế tạo công cụ” cho biết. Thiết bị này có hình thức một chiếc cặp nhỏ, có thể dễ dàng vận chuyển và không thu hút sự chú ý của người lạ.

Theo công ty thiết kế, va li này có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu nhà nước khi di chuyển và để ngăn chặn tấn công khủng bố ở những nơi đông người. Ngoài ra, nó được thiết kế để đối phó với việc truy cập trái phép vào dữ liệu bí mật.

* Ngày 8-5, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano cho biết, việc bắt giữ nghi phạm người Slovenia là một phần trong hoạt động chống khủng bố quốc tế. Người đàn ông 26 tuổi này bị bắt giữ bị nghi giúp tuyển mộ và truyền bá tư tưởng cho các tay súng nước ngoài. Ông Alfano không cho biết vụ bắt giữ diễn ra ở đâu song ông khẳng định đây là chiến dịch có sự phối hợp với các công tố viên ở Venice và cảnh sát Slovenia.