Audio 9-4-2018: "Kinh hoàng" xưởng sản xuất thực phẩm chức năng bằng than tre

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cuối tuần, miền Bắc lại đón không khí lạnh; Cô gái trẻ bị chủ nợ hành hung gây thương tích; Sản xuất thực phẩm chức năng bằng… than tre, nứa; Kêu gọi họp khẩn về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 9-4-2018.

*Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau đợt rét khô hiếm hoi giữa tháng 4, từ hôm nay (9-4), nhiệt độ tại miền Bắc tăng thêm khoảng 3°C, trời hửng nắng ấm áp với nền nhiệt phổ biến toàn miền ở mức 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh yếu, trời lạnh trở lại kèm mưa. Theo dự báo xa, cuối tháng 4, nhiều khả năng miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh khác.

*Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Kiến An, Hải Phòng, mới đây bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng tại tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An do bà Đào Thị Chúc (24 tuổi) làm chủ. Tại đây, phát hiện 10 công nhân mặc quần áo bảo hộ, toàn thân các công nhân phủ một lớp bụi đen kịt, đang đứng đóng gói các sản phẩm thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được dán nhãn mác  như: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng và một số loại chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại nguyên liệu, và sản phẩm. Các trinh sát cho biết, sản phẩm của cơ sở này được sản xuất từ than tre, nứa. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công nhân đang đóng gói các sản phẩm thực phẩm chức năng.

*Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt giữ Hoàng Thị Thanh Hải (29 tuổi) và Nguyễn Đức Cường (29 tuổi, trú tại huyện Chơn Thành) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan Công an: Lúc 20h ngày 22-3, Hải, Cường đồng bọn đến nhà Lê Văn A. (24 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) gặp chị Phan Thị Cẩm H. (28 tuổi, bạn gái A) để đòi số tiền 20 triệu đồng mà chị H nợ. Tại đây, các đối tượng đã khống chế đánh đập chị H, đồng thời, dùng dao cắt lỗ tai trái của chị H. nhưng chưa đứt. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

*Ngày 8-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về các hành vi “Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan công an, chiều 7-4, người dân trình báo, trước hộ 72/8 đường Vườn Hồng có một xác chết không đầu. Nạn nhân được xác định là  ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ tại địa phương). Công an TP Sa Đéc nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tiến hành mời nghi can Tâm về cơ quan Công an làm việc. Đối tượng không chấp hành mà còn dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng giết người đã bị Công an bắt giữ.

*Ngày 8-4, 9 trong tổng số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hối thúc triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về những thông tin liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí học tại Syria. Trong khi đó, cùng ngày, các nhà ngoại giao cho hay Nga cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp vào ngày 9/4 để bàn về "những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế".

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố những thông tin trên, nếu được xác nhận, sẽ thật "kinh hoàng" và đòi hỏi có phản ứng ngay lập tức của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các vụ tấn công này.

Cáo buộc sử dụng vũ khí học tại Syria.

*Yonhap đưa tin Nhà Trắng ngày 8-4 cho hay Mỹ xác nhận rằng Triều Tiên sẵn sàng đàm phán về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào tháng tới. Theo một người phát ngôn giấu tên của Hội đồng An ninh Quốc gia, hai bên cũng đang tiến hành các cuộc họp kín nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử trên.

Theo thông tin truyền thông Mỹ cuối tuần qua, Triều Tiên đã nói với Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.