[AUDIO 9-3-2019] "Kẻ biến thái" sàm sỡ nữ sinh trong thang máy ra trình diện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Kẻ biến thái” sàm sỡ nữ sinh trong thang máy ra trình diện; Cảnh sát đột kích 'ổ' ma tuý trong quán karaoke ở miền Tây; Hai thanh niên miền Tây chế chất nổ làm quà 8-3; Cảnh sát hình sự khống chế 3 đối tượng mang dao đi dàn cảnh đụng xe, móc túi tại Hà Nội; Bắc Kinh ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ; Hai quan chức cấp cao của Mỹ quyết định nộp đơn từ chức.

* “Kẻ biến thái” sàm sỡ nữ sinh trong thang máy ra trình diện

Chiều 8-3, nam đối tượng có hành vi không đúng mực với nữ sinh viên trong thang máy tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra trình diện, làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, tối muộn ngày 4-3, chị Phan H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đi về căn hộ ở chung cư Golden Palm thì bị một đối tượng nam sàm sỡ trong thang máy.

Hình ảnh cắt từ Camera an ninh thang máy 

Khi chỉ còn 2 người trong thang máy, đối tượng nam ăn mặc lịch sự tiến sát về phía chị V., khiến cô gái này phải dùng tay đẩy ra. Đỉnh điểm, đối tượng nam ôm ghì cô gái trẻ, có hành động như cưỡng hôn nạn nhân.

Sau khi ra trình diện với cơ quan công an, bước đầu, đối tượng này thừa nhận có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy của tòa chung cư Golden Palm.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

* Cảnh sát đột kích 'ổ' ma tuý trong quán karaoke ở miền Tây

Rạng sáng 9-3, lực lượng cảnh sát tỉnh Kiên Giang bất ngờ đột kích quán karaoke MT Luxury ở TP Rạch Giá. Khoảng 130 người đang nhảy múa trong tiếng nhạc chát chúa ở 10 phòng hoảng hốt bỏ chạy nhưng đều bị chặn lại.

Cảnh sát bất ngờ đột nhập quán Karaoke thu giữ nhiều ma túy

Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều ma tuý dưới sàn nhà, trong người và trên xe máy của các dân chơi; một số nơi vương vãi bao cao su đã sử dụng.

Kiểm tra nhanh những người có mặt tại quán, cảnh sát phát hiện gần 40 nam nữ dương tính với ma tuý. Trong đó, gần 10 người bị tạm giữ để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ chất cấm.

Quán karaoke bị lập biên bản về nhiều sai phạm như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng và tàng trữ ma túy...

* Hai thanh niên miền Tây chế chất nổ làm quà 8-3

Chiều ngày 7-3, tại phường 7, TP Bến Tre,  sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên ở gần cây cầu trong khu vực này, cảnh sát đã có mặt để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy chiếc hộp nhựa màu trắng cùng nhiều mảnh vỡ.

Hai thanh niên chế thuốc nổ bị bắt giữ

Qua điều tra, cảnh sát bắt giữ Châu Bá Thiên và Lê Hiếu Nghĩa (cùng 26 tuổi, quê Bến Tre). Cả hai cho biết đã đọc công thức chế thuốc nổ trên mạng, sau đó đặt hàng mua. Thiên đã đem hộp thuốc nổ đến đoạn đường vắng người để thử.

"Hai nghi can nói mua thuốc nổ để gắn vào hộp quà tặng bạn ngày 8-3 nhằm tạo sự bất ngờ. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ", cán bộ điều tra cho hay.

* Cảnh sát hình sự khống chế 3 đối tượng mang dao đi dàn cảnh đụng xe, móc túi tại Hà Nội

Khoảng 11h30 trưa 8-3, tại khu vực gầm cầu vượt Kim Mã, Liễu Giai, thuộc địa phận phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, tổ công tác Đội 5 - phòng CSHS theo dõi, bắt quả tang 3 đối tượng mang theo dao “phóng lợn”, dàn dựng chiêu trò va chạm giao thông để trộm cắp tài sản của 1 cô gái trẻ.

Khi bị phát hiện, các đối tượng hung hãn rút dao chống trả, nhưng đã các trinh sát hình sự quật ngã. Trinh sát Đội 5 cho biết, trước khi gây án, các đối tượng này đã đeo bám cô gái trẻ trên quãng đường dài, do tăm tia thấy chiếc túi treo rất sơ hở trên xe máy. Đúng thời điểm nhóm trộm thực hiện tội phạm, lực lượng trinh sát hình sự hóa trang đã áp sát, triển khai phương án bắt giữ, triệt tiêu ý đồ chống đối của các đối tượng.

* Bắc Kinh ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ

Bình luận về vụ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu bị bắt, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng, hành động của Mỹ là âm mưu chính trị nhằm hạ hục Huawei.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng ủng hộ Huawei

"Chúng tôi ủng hộ công ty và cá nhân tìm kiếm sự bồi thường hợp pháp để bảo vệ lợi ích của họ. Chúng tôi không muốn họ trở thành nạn nhân như những con cừu im lặng. Những gì chúng ta phải bảo vệ ngày hôm nay không chỉ là quyền và lợi ích của một công ty, mà là lợi ích của một quốc gia", Ngoại trưởng Vương cho biết vào hôm 8-3.

Bình luận trên được đưa ra sau khi tập đoàn Huawei tuyên bố đệ đơn kiện chính phủ Mỹ vì lệnh cấm sử dụng sản phẩm của Huawei. Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Trung Quốc công khai lên tiếng ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ.

* Hai quan chức cấp cao của Mỹ quyết định nộp đơn từ chức

Ngày 8-3, Nhà Trắng thông báo Giám đốc truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Shine đã từ chức. Trong thông báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết đơn từ chức của ông Bill Shine đã được Tổng thống chấp thuận. Tuy nhiên, ông Bill sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump cùng chương nghị sự của ông, đồng thời sẽ là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tái tranh cử 2020 của Tổng thống Trump.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ cho hay Bộ Trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson cũng đã quyết định từ chức để trở lại làm Giám đốc Đại học Texas ở El Paso, khiến cho vị trí cao nhất của Lầu Năm Góc tiếp tục bị khuyết.

Theo các quan chức, bà Heather Wilson không bị chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu rời nhiệm sở và không hề từ chức trước bất kỳ sức ép nào. Bà dự kiến từ chức vào ngày 31-5.