Audio 9-3-2015: Trả hồ sơ vụ án Lý Nguyễn Chung và âm mưu đánh bom 100 mục tiêu tại Bangkok

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chưa thể tăng chất lượng dịch vụ dù giá điện tiếp tục tăng cao; Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Lý Nguyễn Chung; Hàn Quốc hối thúc Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên; Thái Lan báo động trước âm mưu đánh bom 100 mục tiêu tại thủ đô Bangkok…

Bản tin phát thanh ngày 9-3-2015

* Trước ý kiến của đông đảo khách hàng nói rằng, ngành điện phải công khai, minh bạch, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực – EVN cho biết, “EVN cũng muốn được minh bạch nhưng giá điện có đặc thù riêng, sản xuất và kinh doanh xảy ra đồng thời. Số lượng khách hàng tiêu thụ lại cực lớn, khoảng 22 triệu hộ. Sản lượng điện do EVN tự sản xuất chỉ đạt khoảng 17%, 83% còn lại chúng tôi phải mua. Nếu cung không đáp ứng đủ cầu thì EVN phải mua điện với giá cao và ngược lại”. Ông Đinh Quang Tri cũng đồng thời nói rằng, “dù tăng giá điện nhưng chất lượng dịch vụ cũng chưa tăng ngay được”. 

Audio 9-3-2015: Trả hồ sơ vụ án Lý Nguyễn Chung và âm mưu đánh bom 100 mục tiêu tại Bangkok ảnh 1

Logo nhận diện máy bay mới của VNA

* Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (VNA) cho biết, dự kiến vào tháng 5 tới đây, sẽ tiếp nhận 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới A350-900 và Boeing B787-9, đồng thời sẽ làm mới toàn bộ hệ thống nhận diện của hãng như logo hoa sen, đồng phục tiếp viên, thiết kế nội ngoại thất máy bay… nhằm mục tiêu trở thành hãng hàng không 4 sao vào năm 2015 và là hãng hàng không thuộc nhóm đứng đầu khu vực Đông Nam Á, được ưa chuộng ở châu Á về chất lượng dịch vụ trên không và mặt đất vào năm 2020. 

Audio 9-3-2015: Trả hồ sơ vụ án Lý Nguyễn Chung và âm mưu đánh bom 100 mục tiêu tại Bangkok ảnh 2

Lý Nguyễn Chung được dẫn giải vào hội trường xét xử​

* Sáng nay (9-3), phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản" tiếp diễn ở phần đối đáp. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan tiếp tục bảo lưu quan điểm đề nghị HĐXX sơ tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ Lý Nguyễn Chung có hay không có đồng phạm. Vị luật sư này cho rằng việc bị cáo ra tay sát hại bị hại một mình ở vào thời điểm mới chỉ 14 tuổi, 7 tháng, 25 ngày là rất khó khăn. Đến 10h30 cùng ngày, HĐXX đã đưa ra phán quyết với việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ có hay không có đồng phạm với bị cáo.

* Các bác sĩ Bệnh viện quận 2, TP.HCM cho biết, vừa cứu sống 1 bé gái sơ sinh bị vứt bỏ trước ngôi nhà số 74 đường Nguyễn Truyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2, được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu rạng sáng ngày 3-3.

Hiện có rất nhiều người dân địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho cháu bé, đồng thời ngỏ ý với phía bệnh viện và chính quyền địa phương, xin được nhận cháu làm con nuôi. Tuy nhiên bà Hồ Thị Phước - Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây cho biết, trước mắt chính quyền sẽ tìm thân nhân của cháu bé. Nếu sau 30 ngày, không có ai đến nhận thì chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục cho - nhận con nuôi đối với gia đình nào có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé tốt nhất.

8 thi thể bị IS treo tại cổng vào thành phố Hawija, Iraq

* IS lại gây sốc với một cảnh tượng rùng rợn khi treo lộn ngược 8 thi thể, được cho là của binh lính Iraq tại cửa ngõ thành phố Hawija, Iraq, nơi mà hàng chục lính Syria đã bị diễu phố trong các lồng sắt hồi tháng trước.

Trong một diễn biến khác, ngày 8-3, liên quân do Mỹ đứng đầu ở Syria đã đánh trúng nhà máy lọc dầu của các phiến quân IS điều hành gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 30 người. Trước đó, ngày 7-3, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã mở các đợt không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ mà nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm giữ tại Jordan nhằm làm cạn kiệt nguồn tài chính của nhóm khủng bố này. 

Mô hình tên lửa đạn đạo Scud của Triều Tiên

* Theo Kyodo, ngày 9-3, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul đang hối thúc Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên do vụ bắn thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã gửi thư tới Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên “Giải pháp then chốt” rõ ràng là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an và cần có hành động đáp trả. 

* Ngày 8-3, một đội tàu chiến NATO đã tới thành phố cảng Varna của Bungari để tham gia cuộc tập trận chung trên Biển Đen với sự góp mặt của Bungari, Rumani và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc căng thẳng trên Biển Đen đang tiếp tục gia tăng do những bất đồng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở miền đông Ukraina.

* Cảnh sát Thái Lan đang trong tình trạng báo động trước âm mưu đánh bom nhắm vào khoảng 100 mục tiêu tại thủ đô Bangkok. Truyền thông Thái Lan cho biết cảnh sát nhận được thông tin về âm mưu đánh bom này từ hai người đàn ông bị bắt vào ngày 7-3, sau khi đánh bom một tòa án ở Bangkok. Một trong số hai người đàn ông bị bắt giữ khai nhận với cảnh sát rằng ông ta được trả tiền để tiến hành vụ đánh bom tòa án. Người này nói, âm mưu đánh bom Bangkok là nhằm kích ngòi bạo lực, thu hút sự chú ý của Liên Hợp Quốc vào Thái Lan.

Một trong số những nghi phạm sát hại ông Nemtsov
bị áp giải đến tòa án quận Basmanny ở Moscow (Ảnh: Sputnik)

*  Nghi phạm thứ 6 liên quan tới cái chết của chính trị gia đối lập Nga đã kích nổ bom tự sát khi bị cảnh sát vây bắt y tại CH Chechnya. Trước đó, một tòa án ở Nga đã chính thức buộc tội hai trong số 5 nghi phạm đang bị bắt giữ có liên quan tới vụ sát hại ông Nemtsov. Trong đó có một cựu cảnh sát từ Chechnya, có tên Dadayev là người duy nhất người thú nhận liên quan tới vụ ám sát gây sốc này.