Audio 9-3-2015: Nghi án bé gái 7 tuổi bị đánh gãy tay và vụ lao động Việt Nam bị cướp bắn ở Angola

ANTĐ -Bé gái 7 tuổi bị bạo hành tại cơ sở tu tại gia; Hai lao động Việt Nam tại Angola bị cướp bắn tử vong; Khó đăng ký tiêm vaccine Pentaxim vì nghẽn mạng; Trung Quốc tuyên bố vô lối, Mỹ kiên quyết bay tuần tra trên Biển Đông; Israel phá nhà của người dân Palestine ở mức "đáng báo động"; Hơn 31.000 phụ nữ mang thai cho IS…

Bản tin phát thanh ngày 9-3-2016.

*Ngày 8-3, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, đang làm rõ vụ một bé gái bị bạo hành tại một cơ sở ở ấp Bình Hòa (xã An Bình) do bà Đỗ Thị Bích Phương (36 tuổi) quản lý.

Trước đó, bé gái Trần Hoàng Khánh (7 tuổi, quê Đắk Lắk) đi học thì cô giáo phát hiện trên cơ thể của em này có nhiều vết bầm tím nên báo cơ quan chức năng.

Xác minh thông tin ban đầu, cơ quan chức năng cho biết ba mẹ cháu bé có quen biết với bà Phương. Gia đình đã gửi cháu ở chỗ bà Phương chăm sóc và nuôi dạy. Cháu bé nói vết bầm tím do bị bà Phương đánh nhưng không nói đánh bằng hình thức nào. Bà Phương có nhận mình đánh cháu bằng roi để dạy cháu, còn tay trái của bé bị gãy thì là do cháu bị ngã xe đạp.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, lấy lời khai để làm rõ việc cháu bé bị bạo hành nên chưa có kết luận chính thức.

Cháu bé bị bầm tím khắp người và gãy tay.

*Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa thông báo tin buồn về việc anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi, trú xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, trú xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh) là các lao động Việt Nam tại Agola tử vong vào hai ngày 3 và 5-3 do bị cướp đánh và bắn tại khu vực tỉnh Uige của Angola.

Sáng 9-3, ông Trần Hữu Trụ, Trưởng công an xã Cẩm Nam cho biết, hiện tại thi thể của anh Nghĩa chưa được đưa về nước. Anh Nghĩa đi xuất khẩu lao động sang Angola đã được 3 năm. Theo thông tin từ Angola báo về nguyên nhân do các lao động này của Việt Nam bị một nhóm cướp tới xin tiền, nhưng xin không được nên chúng đã ra tay sát hại các anh.

Với trường hợp anh Nguyễn Viết Hậu, hiện tại chính quyền xã Sơn Thọ vẫn chưa nắm được thông tin.

*Đúng 9h sáng 8-3, điểm tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại 131 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã triển khai đăng ký tiêm vaccine dịch vụ “5 trong 1” Pentaxim đợt 3 năm 2016.

Tuy nhiên, tại thời điểm mở cửa trang website tiemvacxin.vn nhận đăng ký, tình trạng nghẽn mạng xảy ra do lượng người đồng loạt truy cập cùng một lúc quá lớn. Chỉ khoảng 5 phút sau giờ “mở cửa” thì website này đã tự động báo hết số tiêm chủng.

Audio 9-3-2015: Nghi án bé gái 7 tuổi bị đánh gãy tay và vụ lao động Việt Nam bị cướp bắn ở Angola ảnh 2
Nghẽn mạng website tiêm vaccine dịch vụ “5 trong 1” Pentaxim.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, chỉ trong thời gian rất ngắn, 3.080 liều vaccine Pentaxim đã được bán hết. Để đảm bảo công bằng, những trường hợp đăng ký thành công khi đưa con đi tiêm cần mang theo phiếu hẹn, giấy khai sinh/giấy chứng sinh của trẻ và chứng minh thư/hộ chiếu của người đăng ký tiêm. Thời gian tiêm tại 131 Lò Đúc sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 31-3. Mỗi buổi sẽ thực hiện tiêm cho 70 trẻ.

*Associated Press ngày 8-3 dẫn lời Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii, nữ tướng Lori Robinson khẳng định rằng, lực lượng không quân nước này sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bay thường nhật trên bầu trời Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc cấp tập tiến hành các hoạt động quân sự hóa Biển Đông.

Bà Robinson khẳng định: “Chúng tôi đã theo dõi sự tăng cường quân sự của Trung Quốc trên các đảo, bất chấp máy bay chiến đấu, tên lửa hoặc đường băng dài hơn 3.000 m, chúng tôi vẫn hành động như những gì mình đã làm, đó là vẫn duy trì những hoạt động bay cũng như đi tàu thuyền trong không phận và hải phận quốc tế, phù hợp với quy tắc và luật pháp quốc tế”.

Nữ tướng Lori Robinson.

*Theo các số liệu của Liên hợp quốc, tổng cộng 121 cơ sở hạ tầng của người Palestine được các nhà tài trợ quốc tế trợ giúp xây dựng toàn bộ hay một phần ở Bờ Tây đã bị Israel phá hủy trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 2-3, vượt con số 108 cơ sở trong cả năm 2015.

Những dự án bị Israel quy kết là xây dựng bất hợp pháp này bao gồm nhà ở cho người Palestine và ít nhất một trường học, bên cạnh những cơ sở tạm thời như chuồng gia súc.

Cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm thực thi các chính sách của chính phủ tại các vùng lãnh thổ Palestine, đã từ chối bình luận về số lượng cơ sở của người Palestine bị phá hủy.

*Hàng chục nghìn phụ nữ sống trong lãnh địa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang bị lợi dụng để tạo ra một thế hệ khủng bố mới, báo cáo của tổ chức tại Anh mới đây cho biết.

Bà Malik, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Quilliam, cho biết, hiện có hơn 31.000 phụ nữ đang mang thai cho IS. “Đây không phải là sự ngẫu nhiên, đó là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng”, bà Malik nói. Bà cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tìm ra lý do tạo nên đội quân này. Trước hết, trẻ nhỏ là một tờ giấy trắng không có khả năng nhận thức hay quá trình ra quyết định như của người lớn, nên chúng có thể bị lạm dụng”.

Audio 9-3-2015: Nghi án bé gái 7 tuổi bị đánh gãy tay và vụ lao động Việt Nam bị cướp bắn ở Angola ảnh 4
Hàng nghìn phụ nữ đang bị lợi dụng để tạo ra một thế hệ khủng bố mới cho IS.

Trong giai đoạn từ tháng 8-2015 đến tháng 2-2016 đã ghi nhận 254 trường hợp trẻ em bị sử dụng cho hoạt động truyền bá của IS. Ngoài ra, IS cũng tăng cường dùng các chiến binh “nhí” cho hoạt động hành quyết tù nhân.