Audio 9-1-2015: Điều tra vụ thanh niên rao bán thịt hổ, gấu trên facebook

ANTĐ - Bệnh viện Bạch Mai: Ngừng thử nghiệm tái chế rác thải nguy hại; Công an đang điều tra vụ việc nam thanh niên rao bán thịt hổ, gấu trên Facebook; Dùng dao giết vợ vì níu kéo tình cảm không thành; Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc bay thử nghiệm ở Trường Sa; EU có thể hỗ trợ tài chính lên tới 100 triệu USD cho Libya; Gần 300 cựu binh Anh có thể bị điều tra vì tội ác chiến tranh...

Bản tin phát thanh ngày 9-1-2916

*Chiều 8-1-2016, Ban Giám đốc Bệnh viện  Bạch Mai đã họp báo giải đáp thắc mắc xung quanh việc kiểm soát và xử lý rác thải tại BV này. Chủ trì cuộc họp báo là 2 Phó Giám đốc BV Bạch Mai, GS.TS Ngô Quý Châu và ông Nguyễn Ngọc Hiền, cùng PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. GS.TS Ngô Quý Châu thông tin, ngay sau báo chí phản ánh, sáng 8-1 Giám đốc BV Bạch Mai đã yêu cầu ngừng ngay các hoạt động hấp, sơ chế rác thải tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời BV này cũng khẳng định, không tuồn rác thải nguy hại ra ngoài môi trường.

Audio 9-1-2015: Điều tra vụ thanh niên rao bán thịt hổ, gấu trên facebook ảnh 1

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định không tuồn rác thải nguy hại ra ngoài môi trường

*Sáng 9-1-2016, kiểm lâm và công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã kiểm tra nhà riêng của Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau khi Facebook cá nhân có tên Minh Chinh đăng nhiều hình ảnh hổ, gấu đông lạnh, rắn hổ mang, các loại cao hổ, gấu... Qua Kiểm tra tất cả ngóc ngách trong nhà nam thanh niên này, lực lượng chức chỉ thu được một số xương chó, không thu được bất kỳ xương hổ, gấu cùng các loại động vật khác.

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, chưa thể khẳng định Hồ Minh Chinh có buôn bán, giết mổ hổ và gấu hay không, nhưng hình ảnh đăng tải như trên là vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra đã ra lệnh triệu tập, nhưng anh này bỏ trốn khỏi địa phương.

Hình ảnh nam thanh niên rao bán thịt gấu, hổ... trên facebook

*Sáng 8-1-2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Huỳnh Trung Tú (SN 1989), trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Nạn nhân là chị Tăng Thị Hiền (SN 1995, là vợ của Tú).

Theo cáo trạng, Tú và Hiền kết hôn vào tháng 4-2014 và sinh một con trai. Hai vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 8-2015, chị Hiền làm đơn xin ly hôn. TAND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức 2 lần hòa giải nhưng không thành. Ngày 7-10-2015, giữa Tú và chị Hiền tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã lấy dao đâm vào ngực vợ khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, Tú khai nhận do còn yêu vợ và không muốn ly hôn, níu kéo vợ không được nên đối tượng có ý định đâm chết vợ rồi tự tử chết theo vợ. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tú 12 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

  

Đối tượng Tú tại  phiên tòa

*Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7-1-2016 đã bày tỏ quan ngại sau khi Trung Quốc cho đáp 2 máy bay dân dụng xuống đường băng xây dựng phi pháp trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.  

“Chúng tôi quan ngại trước các hành động nêu trên của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, nhưng bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng, tìm cách quân sự hóa hoặc tiếp tục bồi đắp đảo cũng đều tạo ra sự bất ổn ở Biển Đông”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 7-1 nêu rõ.

Ông Peter Cook kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ tăng cường tuần tra trên biển

*Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ngày 8-1-2016 tại Tunis (Tunisia) với các lãnh đạo của Libya, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini đã cam kết hỗ trợ cho Libya, bao gồm cả tài chính, trong cuộc chiến chống khủng bố và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngay khi chính phủ đoàn kết dân tộc nước này được thành lập.

Bà Mogherini nhấn mạnh sự hỗ trợ này sẽ bao gồm việc chống khủng bố, nhất là chống lại IS và đó là một cuộc chiến chung của Libya và châu Âu. EU đã soạn thảo một kế hoạch hỗ trợ Libya lên tới 100 triệu USD, ngay khi chính phủ đoàn kết dân tộc nước này đi vào hoạt động.

*Báo The Guardian (Anh) ngày 9-1-2016 đưa tin, các nhà điều tra trong Nhóm điều tra tội ác chiến tranh Iraq do Chính phủ Anh thành lập đã liên hệ với gần 300 cựu quân nhân Anh từng tham chiến tại Iraq trong quá trình làm rõ những cáo buộc về giết người, lạm dụng và tra tấn ở quốc gia dầu mỏ này. Iraq cho biết đã viết thư gửi tới các cựu quân nhân sau khi cảnh báo rằng một số người có thể bị truy tố.

Quân nhân Anh chiến đấu ở Iraq.

Theo người phát ngôn của Iraq, trong một số trường hợp, các lá thư đã được trao tận tay cựu quân nhân Anh, với nội dung nêu rõ các nhà điều tra có thể "hỏi một số câu hỏi tại nơi thích hợp". Tổng cộng có 280 cựu quân nhân đã được gửi thông báo nói rằng họ có liên quan đến một vụ việc mà Iraq đang điều tra.