Audio 9-11-2016: Người trúng giải Jackpot đã nhận 65 tỷ đồng, yêu cầu bí mật thông tin

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người trúng giải Jackpot đã nhận 65 tỷ đồng, yêu cầu bí mật thông tin; Bắt đối tượng phóng hỏa đốt khách sạn; Ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ; Ông Kim Jong-un thị sát một đơn vị quân đội, yêu cầu binh sỹ sẵn sàng chiến đấu…

Bản tin phát thanh ngày 9-11-2016

*Theo thông tin vừa được Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố, ngày 8-11, người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot đã đến Vietlott tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng. Qua xác minh, Vietlott xác định chiếc vé của khách hàng mang đến là hợp lệ. 

Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott cho biết, công ty bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng và chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt, địa chỉ nơi cư trú theo tỉnh và hình ảnh che mặt. 

Theo đó, người chơi là khách hàng đến từ tỉnh Đồng Nai. Sáng 9-11, tại TP HCM, lãnh đạo Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho người chơi may mắn này.

*Ngày 8-11, CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, quê quán Lục Ngạn, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ cướp có súng tại một căn biệt thự nằm trong khu đô thị Ciputra. 

Trước đó, sáng 4-11, chị N.T.T.P (nữ doanh nhân), sinh sống tại căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) tới trụ sở cơ quan Công an để trình báo: sáng cùng ngày, một thanh niên cầm súng xông vào nhà, khống chế, uy hiếp chị P. rồi cướp đi số tiền 40 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

*Khoảng 7h sáng nay, ngày 9-11, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đóng tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phá tường rào để bỏ trốn ra ngoài. 

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm kiếm và đưa được hơn 20 học viên trở về trại, tiếp tục truy tìm các học viên còn lại.

Những đội cơ động tạm nghỉ sau đợt truy tìm các học viên trốn trại. (Ảnh: Dân trí)

*Ngày 9-11, CAQ 5, TP. HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lư Trường Thọ (41 tuổi, trú tại quận 1) để điều tra vụ cháy khách sạn Big Land số 1186-1188 đường Võ Văn Kiệt (phường 10, quận 5) xảy ra rạng sáng 7-11.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thọ thừa nhận hành vi của mình và khai, nguyên nhân do mâu thuẫn về cách quản lý và cho thuê của khách sạn nên đối tượng nảy sinh ý định đốt khách sạn. 

Vào thời điểm xảy ra cháy, khách sạn có 23 người đang lưu trú nhưng may mắn không ai bị thương.

*Rạng sáng ngày 9-11, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận làng Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, chiếc xe khách BKS 47B-005.66, do tài xế Phạm Danh (40 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, bất ngờ bị mất lái, lật xuống đường. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 35 người. Vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: TTXVN)

*Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã kết thúc, với chiến thắng ngoạn mục của ông Donald Trump trước bà Hillary Clinton, để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của siêu cường số 1 thế giới. Ông Trump đã phát biểu mừng thắng lợi trước hàng nghìn cử tri thức trắng đêm chờ đợi giây phút này.

Bà Clinton gọi điện chúc mừng ông Trump chiến thắng, khẳng định đối thủ của mình đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Như vậy hy vọng làm nên lịch sử, trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên của bà Clinton đã không thành hiện thực.

Tân Tổng thống Mỹ - Donald Trump phát biểu sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử được công bố

*Theo Reuters, ngày 8-11, quân đội Syria tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một quận chiến lược của thành phố Aleppo, đánh dấu bước tiến quan trọng nhất ở thành phố bị chia cắt bởi chính quyền Damascus và các đồng minh trong nhiều tuần. Tuy nhiên, lực lượng phiến quân khẳng định cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. 

Binh sỹ Syria ở Aleppo. (Nguồn: EPA)

*Theo Yonhap, truyền thông Triều Tiên ngày 9-11, đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã thị sát một đơn vị quân đội, chỉ thị cho các binh sỹ nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nguồn tin không tiết lộ thời gian diễn ra chuyến thị sát này, tuy nhiên những chuyến thị sát thường diễn ra một ngày trước khi có thông tin.