Audio 9-11-2015: Tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà, và việc khám phá vụ bắt cóc trẻ em

ANTĐ - Bắt cóc bé trai 3 tuổi ở vỉa hè, đòi tiền chuộc 20 triệu đồng; Đang làm rõ vụ nữ chủ hiệu cầm đồ bất ngờ tử vong; Hàng loạt vụ giả danh nhân viên sân bay để lừa đảo; Vụ TNGT liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà: 1 người đã tử vong, lái xe taxi bị chấn thương sọ não; FBI đồng ý giúp Nga điều tra vụ máy bay rơi; Chuyên gia Nga: Mối đe dọa từ nhóm IS đã bị đánh giá thấp; Máy bay không người lái Mỹ rơi tại Kuwait, bốc cháy dữ dội….

Bản tin phát thanh ngày 9-11.


*
Công an Hà Nội đang tạm giữ Lương Tiến Trung (24 tuổi) để điều tra hành vi bắt cóc bé trai 3 tuổi ở khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng Trung thừa nhận chiều tối 7-11 khi chạy xe qua đường Tây Trà (quận Hoàng Mai) đã táp vào vỉa hè bế một bé trai đang chơi cùng các bạn ở sân rồi phóng xe bỏ chạy. Trong lúc cảnh sát tìm kiếm đứa trẻ, Trung nhắn tin vào điện thoại của cha mẹ con tin đòi tiền chuộc 20 triệu đồng. Theo chỉ dẫn, gia đình nạn nhân mang tiền để ở khu vực gầm cầu Thanh Trì. Khi Trung tới lấy tiền đã bị công an khống chế. Lực lượng Công an đang làm rõ vụ việc, đặc biệt lý do vì sao Trung có số điện thoại của gia đình nạn nhân.

Audio 9-11-2015: Tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà, và việc khám phá vụ bắt cóc trẻ em ảnh 1

Tin nhắn đòi tiền chuộc của đối tượng Trung gửi bố mẹ nạn nhân

*Đại diện CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang ngày 8-11 cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại hiệu cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 6-11, nạn nhân là bà Đỗ Thị Vân (SN 1967). Khi đó, hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của con gái bà Vân nên đã chạy sang. Đến nơi, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện bà Vân nằm gục ở cầu thang, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân sau đó đã tử vong do thương tích quá nặng.

*Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, trong tháng 10 vừa qua, Cảng liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc, có người giả danh nhân viên sân bay, nhân viên hải quan sân bay yêu cầu nộp các khoản phí chuyển phát nhanh, phí hải quan sau đó chiếm đoạt tài sản. Qua đường dây nóng, Cảng đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp phản ánh bị lừa đảo bởi đối tượng giả mạo nhân viên sân bay. Ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài cho biết, có người gọi điện đến đường dây nóng của Cảng phản ánh, đã chuyển một số tiền lớn cho đối tượng lừa đảo. Nạn nhân thường là người có bạn bè, người thân ở nước ngoài hoặc có mối quan hệ quen biết với người nước ngoài.

Từ công tác thu thập và phân tích thông tin, Cảng HKQT Nội Bài nhận định, thực chất các vụ việc trên là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách có hàng hóa gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Có nạn nhân đã chuyển số tiền lớn cho các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên sân bay

*Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng giữa chiếc xe taxi BKS 30A-646.73 đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà vào đêm 8-11, theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, danh tính lái xe taxi trên được xác định là Đặng Văn Cường (SN 1975) ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong số các nạn nhân bị thương, anh Đỗ Văn Hoàng, SN 1982, ở Mỗ Lao, Hà Đông, do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Vợ anh Hoàng là chị Nguyễn Thu Hiền cũng bị chấn thương rất nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Lái xe taxi Đặng Văn Cường sau khi nhảy từ trên cầu vượt xuống đất đã bị chấn thương sọ não hiện cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác trong vụ TNGT nghiêm trọng trên cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà

*Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã đồng ý giúp Chính phủ Nga điều tra vụ máy bay của hãng hàng không Nga Metrojet rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31-10 làm 224 người thiệt mạng. Một số quan chức Mỹ ngày 7-11 cho biết, Nga mong muốn Mỹ hỗ trợ phân tích để xác định nguyên nhân vì sao máy bay Airbus A321-200 rơi sau khi các bộ phận của máy bay trên được đưa về Nga. Mặc dù FBI và Cơ quan an ninh liên bang Nga thường xuyên hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng đây được cho là đề nghị hiếm hoi của Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

*Truyền thông Nga ngày 8-11 dẫn phát biểu của chuyên gia Andrey Areshev từ Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng nguy cơ về sự hiện diện của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các quốc gia Trung Á và tại các khu vực giáp biên giới với Nga là một động lực khiến Moskva triển khai chiến dịch không kích ở Syria. Ông Areshev cho rằng trong một thời gian dài không có bất kỳ hành động tích cực nào được đưa ra nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố từ IS. Hơn nữa, các nước như Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã góp phần xúc tiến quá trình thành lập và phát triển tổ chức khủng bố này.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế duy nhất tới thành phố Aleppo.

Ông Areshev nhấn mạnh: “Chủ nghĩa khủng bố quốc tế không bỗng dưng xuất hiện. Đây là một công cụ để thực hiện các mục tiêu địa chính trị của một số cường quốc". Trước đó, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ, ông Michael Flynn cũng đã tiết lộ thông tin rằng Washington đã hỗ trợ cho các chiến binh IS. Hồi tháng Tám, Tướng Flynn đã tuyên bố rằng Tổng thống Barack Obama đã bỏ qua cảnh báo của cơ quan tình báo này và cố tình ủng hộ các nhóm khủng bố như al-Qaeda, mà sau đó trở thành IS.

*Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8-11 đã xác nhận một chiếc máy bay không người lái của nước này, loại dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, đã bị rơi ở khu vực xa xôi tại Kuwait. Những hình ảnh xuất hiện trên Twitter trước đó cho thấy vụ rơi máy bay đã gây ra đám cháy lớn gần một căn cứ không quân, chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ thì không có thiệt hại về người nào trong vụ rơi máy bay trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc máy bay bị rơi.