[Audio 8-7-2020]: Đối tượng đâm gục người tại quán cà phê ra đầu thú

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tìm thấy ôtô húc văng 7 xe máy đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy; Phát hiện kho “hàng nóng” vô chủ được gửi qua bưu điện; Đối tượng đâm gục người tại quán cà phê ra đầu thú; Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi WHO; Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria; Trung Quốc mở Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông…

Tìm thấy ôtô húc văng 7 xe máy đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy

Sáng 8-7, đại diện Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho hay, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe ôtô húc văng 7 xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Trường Lâm giao nhau với đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên. “Thủ phạm” là chiếc xe ôtô Mazda màu đỏ, mang biển số: 30E 247.12. Tài xế gây tai nạn đã để xe lại trong khu đô thị Việt Hưng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h30 tối 7-7, tại địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên. Tổng cộng có tới 7 chiếc xe máy bị ôtô húc văng ra xa với khoảng cách xa nhất giữa các xe máy lên tới 50 mét. Cơ quan chức năng bước đầu không ghi nhận thương vong trong vụ tai nạn này.

Phát hiện kho “hàng nóng” vô chủ được gửi qua bưu điện

Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá ngày 8-7 cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ số “hàng nóng” vô chủ gồm đao, kiếm, bình xịt hơi cay... phát hiện tại 1 bưu điện trên địa bàn.

Số vũ khí bị thu giữ gồm 57 đao, kiếm các loại và 20 công cụ hỗ trợ được đóng trong 69 gói bưu phẩm có tên người gửi là Trịnh Văn Thành, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Vóc có địa chỉ tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Tố Như có địa chỉ tại tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, khi xác minh những địa chỉ trên, công an xác định tất cả các tên và địa chỉ người gửi số hàng bưu phẩm trên đều không chính xác.

Đối tượng đâm gục người tại quán cà phê ra đầu thú

Theo thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau 3 ngày vận động, đối tượng Thiên Hào (21 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Thiên Hào. Ảnh: Công Lý

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận tối 4-7, trong lúc đang ngồi uống cà phê tại quán DeNi (ngã tư đường Y Jut - Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột) thì thấy anh Nguyễn Viết Đăng Quang (18 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đi vào quán cùng 2 người bạn nữ.

Nhớ lại mâu thuẫn trên Facebook vào giữa năm 2019 và bị anh Quang tìm đánh nên đối tượng Hào đi lại chỗ anh Quang ngồi để gây chuyện. Trong lúc đánh nhau với anh Quang, đối tượng Hào rút con dao bấm đâm 2 nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi bỏ trốn. Hiện anh Quang đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi WHO

Ông Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, ngày 7-7 cho biết ông sẽ đảo ngược quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút nước này khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Ông Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới

“Sức khỏe người dân Mỹ sẽ an toàn hơn khi Mỹ tham gia một tổ chức y tế toàn cầu mạnh mẽ. Trong ngày đầu tiên làm Tổng thống, tôi sẽ gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường quốc tế”, ông Biden viết trên Twitter.

Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria

Nga và Trung Quốc ngày 7-7 đã không bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Đức và Bỉ soạn thảo về vấn đề gia hạn hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho Syria thêm 1 năm. Theo các nhà ngoại giao, ngoài Nga và Trung Quốc, 13 nước thành viên còn lại trong hội đồng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết.

Trẻ em tại một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria

Cuộc bỏ phiếu ngày 7-7 là lần thứ 15 Nga sử dụng quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria kể từ khi xung đột bùng nổ tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2011.

Trung Quốc mở Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông

Theo Tân Hoa Xã, sáng 8-7, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia của Chính quyền Nhân dân Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Theo Luật An ninh quốc gia, văn phòng mới chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá những diễn biến liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông, đưa ra các ý kiến và đề xuất về những chiến lược lớn và chính sách quan trọng, đồng thời giám sát, hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ đặc khu này đảm nhận các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Văn phòng trên cũng thu thập và phân tích tin tình báo và các thông tin về an ninh quốc gia, xử lý các hành động vi phạm đe dọa đến an ninh quốc gia.